Báo Đồng Nai điện tử
En

Dịch vụ hớt tóc, sửa xe, bán hàng mang về… hút khách trong ngày đầu nới lỏng giãn cách

11:10, 09/10/2021

(ĐN)- Trong ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND tỉnh, theo ghi nhận tại TP.Biên Hòa, nhiều hoạt động dịch vụ, bán hàng mang về đã được mở lại. Các tiệm cắt tóc, tiệm sửa xe, quán bán đồ ăn mang về… khá đông khách.

(ĐN)- Trong ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND tỉnh, theo ghi nhận tại TP.Biên Hòa, nhiều hoạt động dịch vụ, bán hàng mang về đã được mở lại. Các tiệm cắt tóc, tiệm sửa xe, quán bán đồ ăn mang về… khá đông khách.

Người dân tập thể dục tại công viên Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa) vào sáng 9-10. Ảnh: Hải Quân
Người dân tập thể dục tại công viên Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa) vào sáng 9-10. Ảnh: Hải Quân

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đến các công viên để tập thể dục, thể thao. Người dân cảm thấy phấn khởi, háo hức. Tại Công viên Nguyễn Văn Trị, phần lớn người đến tập thể dục đều tuân thủ nguyên tắc 5K, giãn cách khi chạy bộ, đạp xe… Bà Nguyễn Xuân Dung, người dân ngụ P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa chia sẻ: “Ngay từ sáng sớm tôi đã ra công viên để đi bộ. Tôi cảm thấy rất háo hức vì được tập thể dục ở ngoài trời sau thời gian dài chỉ đi bộ, tập thể dục trong nhà”.

Một tiệm cắt tóc hoạt động trở lại trên đường Phan Đình Phùng (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Quân
Một tiệm cắt tóc hoạt động trở lại trên đường Phan Đình Phùng (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Quân

Tại nhiều tiệm hớt tóc, nhiều người đã có mặt từ sớm để chờ tới lượt. “Tôi chờ đợi ngày được cắt tóc lâu lắm rồi nên lần đầu đi cắt tóc trở lại sau hơn 3 tháng, tôi rất vui, phấn khởi” - Anh Quang Tân (ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) bày tỏ cảm xúc.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt để mua bánh mì mang về tại một lò bánh mì trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Quân
Người dân xếp hàng chờ đến lượt để mua bánh mì mang về tại một lò bánh mì trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Quân

Nhiều hàng quán, lượng khách đến mua mang về tăng cao. Nhiều tiệm bán bún, phở, hủ tíu, lò bánh mì… chủ động giăng dây, bố trí chai xịt khuẩn tay, yêu cầu khách đảm bảo giãn cách khi chờ mua hàng.

 

Các dịch vụ mang đồ ăn mang về khá hút khách trong ngày đầu nới lỏng giãn cách. Người dân mua hủ tiếu mang về tại tiệm hủ tiếu Gia Huy (P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) vào sáng 9-10. Ảnh: Hải Quân
Các dịch vụ mang đồ ăn mang về khá hút khách trong ngày đầu nới lỏng giãn cách. Người dân mua hủ tiếu mang về tại tiệm hủ tiếu Gia Huy (P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa) vào sáng 9-10. Ảnh: Hải Quân

Do ngày đầu tiên mở cửa nên nhiều quán ăn khá thận trọng khi mở bán. Một số tiệm mở bán được khoảng 2 tiếng thì đã thông báo “hết hàng” vì nhu cầu mua cao nhưng lượng thực phẩm, nguyên liệu chuẩn bị để bán trong ngày đầu ở mức vừa phải. Tương tự, tại nhiều tiệm sửa xe, lượng khách đến bảo trì, thay nhỏ, sửa chữa xe cũng tăng cao.

Một tiệm sửa xe hoạt động trở lại trong sáng 9-10 trên đường Phan Trung (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Quân
Một tiệm sửa xe hoạt động trở lại trong sáng 9-10 trên đường Phan Trung (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Quân

Ông Trương Ngọc Châu, chủ tiệm hủ tiếu mì Gia Huy (đường Nguyễn Văn Trị, TP.Biên Hòa) cho biết: “Tôi mở bán từ sáng sớm nhưng sau 2 tiếng đã hết hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên bán trở lại bằng hình thức bán hàng mang về nên tôi mới chỉ bán khoảng 100 tô, đạt 40-50% công suất so với ngày bình thường như trước đây. Trong những ngày tới, cửa tiệm sẽ dần dần tăng công suất để đáp ứng nhu cầu mua mang về của người dân”.

 Lưu lượng xe tại một số tuyến đường nội ô TP.Biên Hòa tăng cao vào sáng 9-10. Ảnh: Hải Quân
Lưu lượng xe tại một số tuyến đường nội ô TP.Biên Hòa tăng cao vào sáng 9-10. Ảnh: Hải Quân

Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích