Báo Đồng Nai điện tử
En

Đón hơn 2 ngàn người dân từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương về nhà

02:10, 09/10/2021

(ĐN)- Sáng 9-10, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức đón hơn 2 ngàn người dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương (do dịch bệnh Covid-19 mắc kẹt tại các địa phương này nhiều tháng nay) về lại địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Sáng 9-10, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức đón hơn 2 ngàn người dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương (khoảng 1,8 ngàn người ở TP.HCM và hơn 400 người tại tỉnh Bình Dương bị mắc kẹt lại nhiều tháng nay do dịch bệnh Covid-19) về lại địa bàn tỉnh.

Sau khi đón về tập trung tại sân vận động tỉnh, các địa phương đã lập danh sách địa chỉ người dân để giao về tận nhà. Ảnh: Trần Danh
Sau khi đón về tập trung tại sân vận động tỉnh, các địa phương đã lập danh sách địa chỉ người dân để giao về tận nhà. Ảnh: Trần Danh

Đây là một trong những kế hoạch của UBND tỉnh sau khi có chỉ thị nới lỏng các hoạt động giãn cách để phòng, chống dịch trong nhiều tháng qua.

Lực lượng công an hỗ trợ nước uống cho người dân trong lúc chờ đợi để về nhà. Ảnh: Trần Danh
Lực lượng công an hỗ trợ nước uống cho người dân trong lúc chờ đợi để về nhà. Ảnh: Trần Danh

Theo đó, bắt đầu từ sáng sớm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 2 đoàn do lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường đã đến Bến xe Miền Đông (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương để đón người dân đến tập trung tại đây để đưa về địa phương.

Tỉnh đã bố trí nhiều xe khách để đưa người dân về các địa phương an toàn. Ảnh: Trần Danh
Tỉnh đã bố trí nhiều xe khách để đưa người dân về các địa phương an toàn. Ảnh: Trần Danh

Tại đây, lực lượng y tế đã tổ chức test nhanh Covid, sau đó bố trí lên các chuyến xe khách đưa về sân vận động tỉnh để tiếp tục giao cho các huyện, thành phố tiếp nhận. Những người đi xe máy cũng được lực lượng cảnh sát giao thông bố trí xe dẫn đường để đưa người dân về địa phương một cách an toàn.

Theo Công an tỉnh, số người dân sau khi về địa phương sẽ được phân loại: những người đã tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine sẽ phải tự cách ly tại nhà từ 14 ngày và 7 ngày. Đối với những người chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tập trung theo quy định.

Người dân được đón về đợt này ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Danh
Người dân được đón về đợt này ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Danh

Tại sân vận động tỉnh, các địa phương tiếp tục bố trí xe và dẫn đoàn về các huyện, thành phố một cách an toàn. Nhiều người dân được trở về nhà lần này cho biết, họ rất phấn khởi khi được chính quyền địa phương tổ chức đón về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch. Đa số người dân trở về đợt này cũng đều đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine.

Trần Danh

Tin xem nhiều