Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 1 ngàn lượt tình nguyện viên Công giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

12:10, 11/10/2021

(ĐN) - Ban Tôn giáo tỉnh vừa gửi văn thư cảm ơn tới Tòa giám mục Xuân Lộc để bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cám ơn sâu sắc đến những đóng góp to lớn của Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các giáo xứ, dòng tu, đặc biệt là của các linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ, giáo dân tình nguyện viên lên tuyến đầu, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong tỉnh từng bước vượt qua đại dịch Covid-19.

 

(ĐN) - Ban Tôn giáo tỉnh vừa gửi văn thư cảm ơn tới Tòa giám mục Xuân Lộc để bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cám ơn sâu sắc đến những đóng góp to lớn của Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các giáo xứ, dòng tu, đặc biệt là của các linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ, giáo dân tình nguyện viên lên tuyến đầu, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong tỉnh từng bước vượt qua đại dịch Covid-19.

Đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc, Ban Tôn giáo tỉnh cùng các tình nguyện viên Công giáo đợt 5 tại lễ ra quân chuẩn bị vào tuyến đầu chống dịch
Đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc, Ban Tôn giáo tỉnh cùng các tình nguyện viên Công giáo đợt 5 tại lễ ra quân chuẩn bị vào tuyến đầu chống dịch

Theo đó, từ đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, tình hình diễn biến rất phức tạp, nhất là các tỉnh phía Nam.Trong đó, ở Đồng Nai, mỗi ngày có hàng trăm ca nhiễm mới, y tế quá tải, nhân lực tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 thiếu nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tỉnh, Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, các giáo xứ, dòng tu đã tích cực mời gọi, động viên các linh mục, tu sĩ, giáo dân tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Qua các lần mời gọi, đã có đến 600 linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ, giới trẻ Công giáo hăng hái đăng ký với gần 1 ngàn lượt tham gia tuyến đầu tại các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. 

Tại tuyến đầu, các tình nguyện viên đã dấn thân phục vụ, vừa tận tâm, tận tụy, nhiệt huyết với công việc, nhiệm vụ được giao, vừa đồng hành cùng y bác sĩ động viên, an ủi, cổ vũ tinh thần để các bệnh nhân vượt qua bệnh dịch... “Những nghĩa cử, việc làm đó của các tình nguyện viên không chỉ là tấm gương tiêu biểu đối với xã hội, mà còn thể hiện tích cực tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Kính Chúa yêu Nước” của người Công giáo Việt Nam”.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp to lớn nói trên. Cùng với đó, bày tỏ hy vọng và tin tưởng, những tình cảm, tinh thần quý báu đó sẽ tiếp tục được phát huy để cùng chung tay xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển, phồn vinh, giàu mạnh. 

Trước đó, nhận thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt hơn, tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị cho giai đoạn “bình thường mới”…, ngày 8-10, Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc ra thông báo việc kết thúc chương trình thiện nguyện viên Giáo phận Xuân Lộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

 Hồ Thảo

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích