Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU 2021

12:10, 27/10/2021

(ĐN) – Ngày 27-10, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU năm 2021 với chủ đề "EVFTA - sức bật cho hợp hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới".

(ĐN) – Ngày 27-10, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU năm 2021 với chủ đề “EVFTA - sức bật cho hợp hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới”. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, Địa sứ các nước thuộc EU tại Việt Nam, 14 tham tán thương mại Việt Nam tại các nước EU và hơn 50 tỉnh thành trong cả nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị trực tuyến tại Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị trực tuyến tại Đồng Nai

Chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, cùng với sự tham dự của đại diện các sở ngành trong tỉnh.

Theo Bộ KH-ĐT, đến tháng 9-2021, EU đã đầu tư vào Việt Nam 2.249 dự án, chiếm gần 6,6% số dự án của cả nước và tổng vốn đăng ký còn hiệu lực là 22,27 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,52% trong tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nguồn vốn của các doanh nghiệp EU trải dài trong 18 lĩnh vực kinh tế tại 52 tỉnh, thành của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp EU thường tập trung vào ngành công nghiệp công nghệ cao và có xu hướng tăng ngành dịch vụ, năng lượng sạch, chế biến thực phẩm, dược phẩm…

EU có 27 nước thành viên, với GDP năm 2020 là 15.193 tỷ USD. Đây là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và tăng trưởng thương mại hai chiều tăng trung bình khoảng 9%/năm. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại ASEAN và năm 2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu của hai bên là 43,2 tỷ Euro. Từ ngày 1-8-2020, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, mở ra cơ hội cho cả hai phía trong đầu tư, thương mại.

Vấn đề được hội nghị quan tâm trao đổi nhiều là tình hình phục hồi của thị trường EU, vai trò của EVFTA đối với phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam- EU trong bối cảnh mới. Triển vọng, định hướng thương mại trong bối cảnh hậu Covid-19, những thay đổi về cơ cấu sản phẩm, xu hướng tiêu dùng. Tận dụng các hiệp định thương mại tự do để thu hút đầu tư từ EU và làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, thời cơ, thách thức cho Việt Nam…

Tại Đồng Nai, trong 9 tháng của năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu vào EU khoảng 1,8 tỷ USD và nhập khẩu hơn 537 triệu USD. Những thị trường xuất nhập khẩu lớn với Đồng Nai là: Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, hội nghị là dịp để các doanh nghiệp, các tỉnh, thành trao đổi những vướng mắc, hiểu hơn các cơ hội, thách thức, tiêu chí để xuất khẩu hàng hóa vào EU và thu hút đầu tư. Từ đó, khai thác các lợi thế của EVFTA phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

                                                                       Hương Giang

Tin xem nhiều