Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026

05:10, 12/10/2021

(ĐN) - Chiều 12-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL đã tổ chức đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL, giai đoạn 2021-2026.

 

(ĐN) - Chiều 12-10, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL đã tổ chức đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL, giai đoạn 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL tại điểm cầu Đồng Nai
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL tại điểm cầu Đồng Nai

Chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa Bộ VH-TTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2016-2021; đồng thời thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, những năm qua hai bên đã phối hợp xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động trên lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh; 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá - thể thao hoặc nhà văn hoá (đạt tỷ lệ khoảng 96,5%); 78.273 làng, thôn, bản, ấp... có nhà văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các thiết chế từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nếp sống văn hóa dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

Bộ VH-TTDL báo cáo chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2026.

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM... đã có nhiều trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh là tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch Covid-19; tổ chức chức các hoạt động văn hóa online trong công chức, viên chức, người lao động; giải pháp xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc, những vấn đề đặt ra trước bối cảnh đại dịch Covid-19 để ổn định cuộc sống trong tình hình mới...

Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL chú trọng nhiều nội dung. Trong đó, có việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, người lao động...

Dịp này, hai bên đã trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp VH-TTDL và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

My Ny

Tin xem nhiều