Báo Đồng Nai điện tử
En

Ổ dịch tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 đã kết thúc

04:10, 22/10/2021

(ĐN) – Ngày 22-10, bác sĩ Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cho hay, hiện tất cả hơn 300 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của bệnh viện đã khỏi bệnh nên bệnh viện đã quyết định kết thúc thu dung điều trị và cách ly y tế các khoa có ca nhiễm Covid-19 tại bệnh viện.

* Đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 95% bệnh nhân

(ĐN) – Ngày 22-10, bác sĩ Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cho hay, hiện tất cả hơn 300 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của bệnh viện đã khỏi bệnh nên bệnh viện đã quyết định kết thúc thu dung điều trị và cách ly y tế các khoa có ca nhiễm Covid-19 tại bệnh viện.

Tiêm vaccine cho bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2
Tiêm vaccine cho bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2

Trước đó, ngày 26-8, ổ dịch đầu tiên đã xuất hiện tại bệnh viện và lan rộng ra 5 khoa khác nhau với tổng cộng 320 bệnh nhân và 8 nhân viên y tế mắc bệnh. Sau đó, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19 ngay tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2.

Cũng trong ngày 22-10, Hội đồng chuyên môn bao gồm Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Sở Y tế, công an tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội… đã họp và tán thành việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 57 bệnh nhân tâm thần vô gia cư đang điều trị tại bệnh viện. Do không có người thân nên bệnh viện phải xin ý kiến của UBND tỉnh thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá và cho ý kiến tiêm cho những trường hợp đặc biệt này.

Hầu hết những bệnh nhân này đều đã điều trị lâu năm tại bệnh viện. Ngay trong sáng nay, bệnh viện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin AstraZeneca cho những bệnh nhân vô gia cư này ở 7 điểm tiêm khác nhau tại các khoa, phòng.

Ngoài ra, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cũng tiêm cho 31 bệnh nhân khác không mắc Covid-19 nhưng cần nhập viện điều trị tâm thần trong thời gian gần đây. Gia đình các bệnh nhân này đã đồng ý tiêm.

Như vậy, tổng cộng cả 2 đợt đã có 782 bệnh nhân đã tiêm xong mũi 1, đạt tỷ lệ hơn 95% tổng số bệnh nhân tại đây.

Với bệnh nhân tâm thần, quá trình tiêm khó khăn và mất thời gian rất nhiều so với người bình thường. Do đó, bệnh viện đã huy động, tăng cường lực lượng điều dưỡng, cán bộ hỗ trợ để sắp xếp, bố trí bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để nhanh chóng xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bích Nhàn

Tin xem nhiều