Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng 9-10: Thêm 578 ca bệnh mới, số bệnh nhân nguy kịch, bệnh nặng giảm

07:10, 09/10/2021

(ĐN)- Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 8-10, toàn tỉnh ghi nhận 578 ca bệnh Covid-19 mới, gồm 4 ca sàng lọc trong cộng đồng, 60 ca trong khu phong tỏa và 514 ca trong khu cách ly, nâng tổng số ca bệnh Covid-19 toàn tỉnh lên hơn 54,3 ngàn ca.

* Tập trung tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian

(ĐN)- Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày 8-10, toàn tỉnh ghi nhận 578 ca bệnh Covid-19 mới, gồm 4 ca sàng lọc trong cộng đồng, 60 ca trong khu phong tỏa và 514 ca trong khu cách ly, nâng tổng số ca bệnh Covid-19 toàn tỉnh lên hơn 54,3 ngàn ca.

Rà soát danh sách bệnh nhân Covid-19 được ra viện tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Hạnh Dung
Rà soát danh sách bệnh nhân Covid-19 được ra viện tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Hạnh Dung

4 ca ghi nhận trong cộng đồng gồm: 1 ca ngụ tại phường Bửu Long, TP. Biên Hòa; 1 ca ngụ tại tổ 21A, khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, TP.Biên Hòa. 1 ca ngụ tại khu phố Lập Thành, TT Dầu Giây, H.Thống Nhất ; 1 ca ngụ tại ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất.

60 ca trong khu phong tỏa, ghi nhận nhiều nhất là tại phường Trảng Dài (16). Đáng lưu ý trong ngày hôm qua, ngoài TP.Biên Hòa và H.Nhơn Trạch có số ca mắc Covid-19 cao còn có H.Tân Phú cũng ghi nhận số ca mắc mới cao với 30 ca, gồm 20 ca trong khu cách ly và 10 ca trong khu phong tỏa.

Hiện còn 27 trường hợp test nhanh đang chờ kết quả khẳng định bằng phương pháp Realtime RT-PCR tại H.Trảng Bom. Các phòng xét nghiệm ghi nhận 223 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ, gộp dương chờ kết quả khẳng định.

Bên cạnh đó, tiếp tục điều tra, truy vết và chuyển cách ly tập trung các đối tượng nguy cơ, trong đó TP.Biên Hòa có 170 trường hợp,  H.Trảng Bom 61 trường hợp test nhanh dương tính, H.Nhơn Trạch 58, Định Quán 23, Tân Phú 1.

Trong ngày hôm qua, có 598 bệnh nhân Covid-19 được xác nhận điều trị khỏi, xuất viện, bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định; không ghi nhận ca bệnh tử vong do Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 39,2 ngàn bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh, 492 ca tử vong.

Trong số hơn 14 ngàn bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, có 29 ca diễn tiến nguy kịch, 292 ca có diễn tiến viêm phổi nặng, hơn 2,9 ngàn ca có triệu chứng nhẹ, trung bình, còn lại không có triệu chứng.

Về kết quả tiêm vaccine phòng Covid-19, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 220,1 ngàn liều vaccine, là kết quả tiêm cao nhất trong ngày từ trước đến nay. Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã tiêm 2.698.725 liều vaccine phòng Covid-19 cho 2.278.209 người (chiếm tỷ lệ 101.07% đối tượng từ 18 tuổi trở lên toàn tỉnh), trong đó có 420.516 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm tỷ lệ 18,66%).

Số vaccine còn lại hơn 770 ngàn liều sẽ được sử dụng để tiêm vét mũi 1 cho những người chưa tiêm mũi 1 và tập trung tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều