Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nhận nhiều nguồn lực ủng hộ phòng, chống Covid-19

04:10, 04/10/2021

(ĐN) - Chiều 4-10, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tiếp nhận các nguồn lực với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng do các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao tặng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Chiều 4-10, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.

 Đại diện công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 1000 tấn gạo cho tỉnh
Đại diện công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 1000 tấn gạo cho tỉnh

Tại buổi lễ, 5 doanh nghiệp, tổ chức đã trao tặng các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 24 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trao tặng 1 ngàn tấn gạo, 1 ngàn Smartphone, 100 Smart TV Sony 55 inch và 10 ngàn bộ test nhanh với tổng giá trị 21,5 tỷ đồng; Tổng công ty May Đồng Nai ủng hộ vật tư y tế đợt 2 và 3 trị giá trên 1,2 tỷ đồng; Trung tâm truyền thông Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập ủng hộ 1,6 ngàn phần quà trị giá 640 triệu đồng; Công ty TNHH Thép SEAH ủng hộ 230 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã đóng góp nguồn lực, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện tổng lực dập dịch và giúp các học sinh có phương tiện học tập..., các nguồn lực ủng hộ của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhất là của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành lúc này là rất cần thiết.

Đại diện công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 1 ngàn Smartphone; 100 Smart TV Sony 55 inch
Đại diện công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 1 ngàn Smartphone; 100 Smart TV Sony 55 inch

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác phòng, chống dịch và góp sức nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của Công ty CPP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” và cho biết, tỉnh sẽ gửi ngay những món quà này để hỗ trợ học sinh, nhất là những học sinh khó khăn, mồ côi cha mẹ do Covid-19 để phục vụ tốt công tác học tập.

Đại diện công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành cho rằng, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và tỉnh về ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, công ty đã có nhiều đóng góp cho các chương trình như Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19. Riêng đợt này, Công ty ủng hộ tỉnh 1 ngàn tấn gạo cùng nhiều thiết bị học tập cho học sinh để góp phần cùng tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Đại diện công ty TNHH Thép SEAH ủng hộ 230 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch
Đại diện công ty TNHH Thép SEAH ủng hộ 230 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch

* Chiều cùng ngày, Sở Y tế tổ chức lễ tiếp nhận 30 ngàn bộ đồ bảo hộ cá nhân do Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai trao tặng nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Wu Ming Ying, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Đồng Nai cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, Hiệp hội đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm chung tay cùng tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ông Wu Ming Ying gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y, bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu của tỉnh trong thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, xông pha lên tuyến đầu chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Lãnh đạo Sở Y tế (bên trái) tiếp nhận bảng tượng trưng 30 ngàn bộ đồ bảo hộ cá nhân do Hiệp hội Thương mại Đài Loan tỉnh Đồng Nai trao tặng
Lãnh đạo Sở Y tế (bên trái) tiếp nhận bảng tượng trưng 30 ngàn bộ đồ bảo hộ cá nhân do Hiệp hội Thương mại Đài Loan tỉnh Đồng Nai trao tặng

Được biết, ngoài 30 ngàn bộ đồ bảo hộ cá nhân trị giá hơn 898,6 triệu đồng lần này, trước đó Hiệp hội Thương mại Đài Loan tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 110 giường ICU trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất; 8 máy thở cao cấp trị giá hơn 8 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại Đài Loan đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cho biết, sẽ phân bổ đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế để đảm bảo an toàn trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Nguyệt Hà - Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều