Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục trao nguồn lực hỗ trợ người dân và trẻ có hoàn cảnh khó khăn

04:10, 13/10/2021

(ĐN) – Chiều 13-10, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức trao nguồn lực hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại H.Trảng Bom.

(ĐN)– Chiều 13-10, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức trao nguồn lực hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại H.Trảng Bom.

Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên trao tặng 100 túi thuốc an sinh cho đại diện Bệnh viện dã chiến số 11 (H.Xuân Lộc)
Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng Nguyên trao tặng 100 túi thuốc an sinh cho đại diện Bệnh viện dã chiến số 11 (H.Xuân Lộc)

Theo đó, Tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng 2 tấn gạo, 200 túi an sinh, 10 máy đo nhiệt độ, 200 thùng khẩu trang, 300 bộ đồ bảo hộ, 200 chai nước muối cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 ngàn cuốn tập, 20 máy tính bảng, 100 thùng sữa, 1 ngàn phần bánh kẹo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 260 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức trao 2 tấn gạo, 200 túi an sinh, 150 hộp khẩu trang, 190 thùng mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại H.Xuân Lộc; đồng thời, trao tặng 10 ngàn tập, 10 máy tính bảng, 100 thùng sữa, 1 ngàn phần bánh kẹo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Ngoài ra, từ 300 túi thuốc an sinh do Ngân hàng quân đội chi nhánh Đồng Nai hỗ trợ, Tỉnh đoàn đã trao 100 túi thuốc an sinh tại Bệnh viện dã chiến số 11 (H.Xuân Lộc); còn 200 túi thuốc an sinh còn lại được trao cho Trung tâm y tế TP.Biên Hòa.

Bên cạnh trao nguồn lực hỗ trợ tại, đại diện Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh đã gửi lời động viên đến các lực lượng đang tham gia chống dịch trên địa bàn các huyện; đồng thời mong muốn các đơn vị sau khi tiếp nhận sẽ kịp thời chuyển các nguồn lực đến tay người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Nga Sơn


Tin xem nhiều