Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức đưa hàng ngàn người dân về quê an toàn

06:10, 03/10/2021

(ĐN)- Ngày 3-10, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức đưa 113 người dân của tỉnh Ninh Bình đang sinh sống tại TP.HCM và 2 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai đến Ga Biên Hòa để họ lên tàu về quê...

 

(ĐN)- Ngày 3-10, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người dân về quê, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức đưa 113 người dân của tỉnh Ninh Bình đang sinh sống tại TP.HCM và 2 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai đến Ga Biên Hòa để họ lên tàu về quê.

Rất đông công nhân, người lao động tập trung tại Sân vận động H.Trảng Bom để lực lượng công an hỗ trợ đưa về quê.
Rất đông công nhân, người lao động tập trung tại Sân vận động H.Trảng Bom để lực lượng công an hỗ trợ đưa về quê.

Trước đó, Sở LĐTB-XH đã phối hợp với chính quyền 3 địa phương nói trên lập danh sách, triển khai phương án đưa họ về quê. Trước khi lên tàu, lực lượng y tế các địa phương đã tổ chức test Covid-19. Đây là những người thuộc diện ưu tiên như: phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, thương bệnh binh có nguyện vọng về tỉnh Ninh Bình sau một thời gian dài bị kẹt lại vì dịch bệnh.

Lực lượng chức năng đưa người dân tỉnh Ninh Bình về quê tại ga Biên Hòa.
Lực lượng chức năng đưa người dân đến Ga Biên Hòa để về quê tại tỉnh Ninh Bình

* Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 4 đoàn đưa khoảng 4 ngàn người dân (chủ yếu là công nhân, người lao động tự do) tại địa bàn H.Trảng Bom về quê.

Một số nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng phát miễn phí cho người dân tại Ga Biên Hòa.
Một số nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng phát miễn phí cho người dân tại Ga Biên Hòa.

Theo đó, sau khi rà soát, xác định có rất nhiều người dân trên địa bàn H.Trảng Bom có nguyện vọng về quê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền Trung và 10 tỉnh miền Tây Nam bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng với công an địa phương đưa những người này tập trung tại Sận vận động H.Trảng Bom để rà soát, lên danh sách và tổ chức test Covid.

Lực lượng công an phát sữa cho người dân trước khi về quê.
Lực lượng công an phát sữa cho người dân trước khi về quê.

Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe đặc chủng tổ chức thành 4 đoàn hỗ trợ dẫn đường đưa người dân về quê theo các tuyến: Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây... Trước khi xuất phát, lực lượng công an, phối hợp với chính quyền địa phương phát thức ăn nhanh, nước uống và một số nhu yếu phẩm cho bà con.

 Người dân được test Covid trước khi lên tàu.
Người dân được test Covid trước khi lên tàu.

Theo thống kê, từ ngày 1-10 đến nay, trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã tổ chức cho gần 15 ngàn người về quê an toàn.

Trần Danh

Tin xem nhiều