Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

06:11, 03/11/2021

(ĐN)- Chiều 3-11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh do Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

(ĐN) - Chiều 3-11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (PGVN) tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội PGVN (7-11-1981 – 7-11-2021).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Quản Minh Cường tỉnh tặng quà cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chúc mừng Ban trị sự Giáo hội PGVN tỉnh

Tại buổi gặp gỡ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã gửi tới Giáo hội PGVN tỉnh, cùng chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư và toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng, ni, phật tử Phật giáo tỉnh lời chúc tốt đẹp nhất. Phó bí thư Tỉnh ủy trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của Giáo hội PGVN tỉnh và toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo tỉnh đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 40 năm qua.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, điển hình gần đây nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của mình, Phật giáo tỉnh đã tích cực đồng hành với chính quyền các cấp và đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là tích cực kêu gọi, vận động các tăng ni, phật tử thực hiện phong trào “Cởi áo cà sa, khoác áo blouse” tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng quà cho các chức sắc Phật giáo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chúc mừng các chức sắc Phật giáo

Phó bí thư Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, Giáo hội PGVN tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, đồng hành cùng dân tộc, chung sức đồng lòng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và đường hướng hành đạo theo phương châm sống tốt đời, đẹp đạo.

Thay mặt Giáo hội PGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội PGVN. Cùng với những chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Giáo hội trong suốt 40 năm qua, Hòa thượng Thích Nhật Quang khẳng định, trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hơn 2 ngàn năm đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam đúng theo phương châm “Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều