Báo Đồng Nai điện tử
En

Thí sinh Lê Thị Cẩm Vân đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp năm 2021

06:11, 04/11/2021

(ĐN) – Ngày 4-11, tại hội trường Sở KH-CN, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức vòng chung kết xếp hạng cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp năm 2021.

(ĐN) – Ngày 4-11, tại hội trường Sở KH-CN, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức vòng chung kết xếp hạng cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp năm 2021.

Bà Lê Thị Thái (bìa phải) và TS.Nguyễn Văn Tân (bìa trái) tặng hoa và cúp lưu niệm cho thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi
Bà Lê Thị Thái (bìa phải) và TS.Nguyễn Văn Tân (bìa trái) tặng hoa và cúp lưu niệm cho thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi

Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, đây là năm thứ 3, Hội LHPN tỉnh tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp. Qua 3 lần tổ chức, Ban tổ chức đã nhận được 122 ý tưởng/dự án khởi nghiệp tham gia. Riêng năm 2021, với chủ đề Phụ nữ Đồng Nai khởi nghiệp đồng hành cùng sản phẩm OCOP, Ban tổ chức đã nhận được 32 ý tưởng/dự án tham gia cuộc thi. Trên cơ sở các ý tưởng/dự án dự thi, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 15 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Thông qua cuộc thi, Hội LHPN tỉnh mong muốn có thể tìm kiếm các ý tưởng/dự án khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ để hỗ trợ phát triển góp phần vào sự phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tham dự vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả của 15 ý tưởng/dự án (một thí sinh không thi) đã thuyết trình giới thiệu về ý tưởng/dự án khởi nghiệp và trả lời các câu hỏi mà Ban giám khảo đặt ra liên quan đến ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

Đánh giá tổng kết cuộc thi, TS.Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa FBAIE-Trưởng bộ phận khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường đại học Lạc Hồng, thành viên Ban chấp hành Hội đồng tư vẫn và hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam, đại diện Hội đồng giám khảo cho rằng, cuộc thi năm nay, các thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin vào phần thi. Tất cả các dự án hầu hết có sản phẩm và có năng lực tham gia vào OCOP. Các thí sinh ngoài việc báo cáo về ý tưởng, dự án của mình còn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình trải nghiệm của bản thân.

TS.Nguyễn Văn Tân cũng bày tỏ mong muốn sau cuộc thi các thí sinh tiếp tục cải thiện mô hình khởi nghiệp để phát triển kinh tế gia đình và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Về phía Ban Tổ chức, Ban giám khảo, sau cuộc thi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các thí sinh phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

Kết quả, thí sinh Lê Thị Cẩm Vân đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp năm 2021. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều