Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 4-11-2021

09:11, 03/11/2021

Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ với đảng viên khu dân cư; doanh nghiệp, hợp tác xã khởi động dự trữ hàng hóa Tết; khó khăn trong quản lý, thu hồi xe hết niên hạn sử dụng; TP.Biên Hòa tăng cường phòng dịch tại UBND các phường, xã… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4411 ra ngày 4-11-2021.

Bìa số báo ra ngày 4-11
Bìa số báo ra ngày 4-11

Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ với đảng viên khu dân cư; doanh nghiệp, hợp tác xã khởi động dự trữ hàng hóa Tết; khó khăn trong quản lý, thu hồi xe hết niên hạn sử dụng; TP.Biên Hòa tăng cường phòng dịch tại UBND các phường, xã… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4411 ra ngày 4-11-2021.

* Lãnh đạo tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 với đảng viên khu dân cư

Sáng 3-11, sau nhiều tháng tạm dừng sinh hoạt chi bộ thường kỳ trực tiếp hằng tháng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chi bộ KP.2 thuộc Đảng bộ P.Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 11-2021. Về dự sinh hoạt với Chi bộ KP.2 có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

* Khởi động dự trữ hàng hóa Tết

Cuối năm thường là dịp cao điểm để các doanh nghiệp, HTX dự trữ nguồn hàng chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường, nhiều doanh nghiệp, HTX, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ… dự báo sẽ gặp khó khăn hơn trong việc chủ động nguồn hàng dự trữ…

* “Lối đi” cho ngành dệt may, giày dép

Dệt may, giày dép là hai ngành sản xuất, xuất khẩu lớn của Việt Nam cũng như Đồng Nai. Nhiều năm qua, dệt may, giày dép luôn có mức tăng trưởng cao, nhưng từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã khiến hai ngành này tăng trưởng âm. Dịch bệnh hiện đã lắng xuống, các doanh nghiệp đang tìm lối thoát để vượt qua khó khăn.

* Giúp học sinh hứng thú với môn học

Trường THCS Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu) có hoạt động giáo dục STEM khá sôi nổi. Bằng cách xây dựng mô hình CLB, tạo hứng thú đối với các môn học, các giáo viên đã giúp nhiều học sinh tìm thấy đam mê với khoa học.

* Khó quản lý, thu hồi xe hết niên hạn sử dụng

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu ô tô, xe máy phải cam kết tỷ lệ tái chế sản phẩm thải bỏ, đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường… Dự kiến nghị định sẽ được ban hành và có hiệu lực từ năm 2022.

* Biên Hòa tăng cường phòng dịch tại UBND các phường, xã

Gần 1 tháng kể từ khi Đồng Nai thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội (ngày 9-10), các hoạt động dần được phép hoạt động trở lại, UBND các phường, xã của TP.Biên Hòa cũng trở lại hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân trong trạng thái “bình thường mới”. Chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân an tâm khi vào liên hệ.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều