Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần giải quyết dứt điểm những hợp tác xã yếu kém

05:12, 22/12/2021

(ĐN) - Chiều 22-12, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai...

(ĐN) - Chiều 22-12, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Vương, Vụ trưởng Vụ Địa phương II; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương tại 11 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể

Qua 20 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW, tỉnh đã xác lập môi trường, thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển với hàng loạt chính sách hỗ trợ như: đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đất đai, tài chính-tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại...

Nhờ đó, kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh không chỉ phát triển về số lượng mà chất lượng cũng không ngừng được nâng cao. Tính đến cuối năm 2020, khu vực kinh tế tập thể đạt 1.856,6 tỷ đồng, đóng góp 0,5% trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; cao hơn nhiều so với năm 2003 chỉ đạt 112 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 442 HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân và Liên hiệp HTX. Trong đó, có 416 HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động, tăng 328 HTX so với năm 2003. Tổng vốn điều lệ trên 1.620 tỷ đồng, gấp 53 lần so với năm 2003.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể
Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá, báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể đã nêu được những mặt làm được và những mặt còn hạn chế; những kiến nghị thay đổi về chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể trong thời gian tới trên quan điểm kinh tế tập thể vẫn đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, xã hội.

Cũng theo đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX đã có sự phát triển đáng biểu dương, đặc biệt có nhiều HTX hoạt động hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện  vẫn còn một số tồn tại như: phát triển chưa xứng với tiềm năng; vốn điều lệ của các HTX còn thấp; việc thu hút thành viên còn hạn chế, năng lực nội tại của HTX còn yếu vì chưa tiếp cận được vốn vay của các tổ chức tín dụng…

Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả của kinh tế tập thể, nhất là về các mô hình HTX kiểu mới; chú trọng nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả; quan tâm góp ý về chính sách phát triển kinh tế tập thể phù hợp hơn trong giai đoạn mới. Ngoài ra, cần giải quyết dứt điểm những HTX yếu kém, đã ngừng hoạt động.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế tập thể.   

Bình Nguyên

Tin xem nhiều