Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông nghiệp cần phát triển thích ứng linh hoạt với diễn biến mới

03:12, 29/12/2021

(ĐN)- Sáng 29-12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến cả nuyớc tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành NN-PTNT. Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(ĐN)- Sáng 29-12, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến cả nuyớc tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành NN-PTNT. Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại điểm cầu Đồng Nai

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống, kinh tế, xã hội, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản…, nhưng giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp vẫn tăng gần 2,9%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 68%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt gần 49 tỷ USD.

Đến nay, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã phân hạng và công nhận 5.320 sản phẩm OCOP, tăng 1,66 lần so với năm 2020. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa, đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tuyên dương đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp vào thành tựu chung của nền kinh tế cả nước, khẳng định vai trò là trụ đỡ của ngành kinh tế. Cụ thể, ngành nông nghiệp đạt tăng trưởng dương, góp phần vào tăng trưởng dương của đất nước; xuất khẩu chỉ đạt gần 49 triệu USD nhưng chủ yếu đều là sản phẩm sản xuất trong nước nên rất thực chất.

Đối với việc ùn ứ nông sản đang diễn ra ở cửa khẩu Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau hội nghị ASEAN, Thủ tướng đã có thư gửi Thủ tướng Trung Quốc để ủng hộ các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và nhiều lần chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT phải cải thiện mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, đây là chuyện năm nào cũng xảy ra do những tồn tại như: ngành nông nghiệp vẫn chưa chủ động để thích ứng linh hoạt với diễn biến mới, nhất là trong công tác dự báo thị trường; thị trường xuất khẩu còn chưa đa dạng, phụ thuộc nhiều vào một số thị trường truyền thống nên rơi vào thế bị động; chưa xây dựng được thương hiệu quốc gia, quốc tế; …

Thủ tướng lưu ý ngành nông nghiệp phải làm bài bản từ khâu quy hoạch, thực hiện tốt khâu dự báo thị trường, muốn đa dạng hóa thị trường thì phải nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để xuất khẩu bằng đường chính ngạch; hơn nữa phải chủ động làm việc giữa các tỉnh biên giới để thống nhất, tạo thông thoáng, nhất là vấn đề chống dịch Covid-19 giữa 2 nước.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2022, ngành nông nghiệp phải đặt ra mục tiêu cao hơn năm trước về tăng trưởng, xuất khẩu. Ngành cần cụ thể hóa đường lối, chính sách, chủ trương, xác định trọng tâm, trọng điểm để triển khai hiệu quả. Song song đó, phải coi trọng công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch thể hiện tầm nhìn xa, tư duy đổi mới sát với tình hình thực tiễn để phát triển nông nghiệp bền vững, theo chiều sâu và phát triển dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín đội ngũ con người đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành.

Bình Nguyên
 

Tin xem nhiều