Báo Đồng Nai điện tử
En

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Loan 'cá' và đồng phạm

03:12, 06/12/2021

(ĐN)- Sau 5 ngày nghị án kéo dài, chiều ngày 6-12, TAND H.Vĩnh Cửu đã quyết định trả hồ sơ điều tra cho Viện KSND cho Viện KSND tỉnh để bổ sung  một số vấn đề liên quan trong vụ án: Lý Thị Loan (Loan cá, 40 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa), Hoàng Thị Tuyết Nhung (36 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa), Trần Công Đại (23 tuổi, ngụ H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

(ĐN)- Sau 5 ngày nghị án kéo dài, chiều ngày 6-12, TAND H.Vĩnh Cửu đã quyết định trả hồ sơ điều tra cho Viện KSND cho Viện KSND tỉnh để bổ sung  một số vấn đề liên quan trong vụ án: Lý Thị Loan (Loan cá, 40 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa), Hoàng Thị Tuyết Nhung (36 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa), Trần Công Đại (23 tuổi, ngụ H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

HĐXX yêu cầu Viện KSND tỉnh bổ sung một số vấn đề như: thu thập lưu hồ sơ vụ án và xử lý, giải quyết Bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Loan của luật sư Huỳnh Hồ Minh Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) nộp cho điều tra viên thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ngày 31-7-2020; bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Loan của luật sư Phương Văn Thêm ngày 20-6-2020 và của bị cáo Loan (nếu có).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Loan cùng chồng là Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, ngụ P.Hóa An) làm nghề bán cá trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P. Hóa An, TP.Biên Hòa). Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2019 đến 5-5-2020, Loan đã mở mở bãi giữ xe và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát cổng sau Công ty TNHH Changsing Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Lúc đầu, Loan giao cho Đại, Nhung và Vũ Minh Tiến (35 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, chồng Nhung) thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác thải trong quá trình buôn bán. Tiểu thương nào muốn bán ở chợ mà không chịu đóng tiền thì các đối tượng sẽ đe dọa. Tổng các bị cáo đã chiếm đoạt của 40 tiểu thương số tiền gần 130 triệu đồng.

Được biết, bị can Tiến quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm Covid-19 nên tòa án đã đình chỉ xét xử đối với Tiến.

Tố Tâm

Tin xem nhiều