Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết và làm việc tại Đồng Nai

02:01, 24/01/2022

(ĐN)– Sáng 24-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, tặng quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai...

(ĐN) – Sáng 24-1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà Tết cho đại diện lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, người có công, gia đình chính sách, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai Ảnh: Huy Anh

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; Lê Tấn Tý, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cùng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành…

Tiếp đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng trong Ban TVTU, lãnh đạo một số sở, ngành…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi đến tham dự chương trình trao quà Tết cho lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, gia đình người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - địa phương có số lượng công nhân lao động rất lớn, chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 vừa qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Anh

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, năm 2021 đã khép lại với diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.Trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách nhất, trong điều kiện bị tác động nặng nề của đại dịch, truyền thống nhân ái của dân tộc ta lại càng được nâng lên gấp bội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, đồng bào ta ở nước ngoài luôn dành nhiều tình cảm, sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa cho những địa phương bị ảnh hưởng - nhất là trong đợt dịch thứ 4 bùng phát, trong đó có Đồng Nai - đã chi viện cả sức người, sức của cho công tác phòng chống dịch dịch nhằm đảm bảo sức khỏe của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước luôn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, người dân do tác động đại dịch. Đồng thời, đã có những quyết sách quan trọng để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2020-2021, đã có nhiều chính sách về tài chính, tiền tệ để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ về an sinh xã hội, hỗ trợ cho chủ sử dụng lao động, nhất là người lao động.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết cho các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh Đồng Nai
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước ghi nhận, trân trọng công ơn, sự hy sinh thầm lặng, cống hiến hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch bao gồm: các lực lượng quân đội, công an, ngành y tế, cán bộ chiến sĩ ở địa phương, nhất là cơ sở... Đồng thời, mong muốn tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa trong năm 2022, nhất là khi tình hình dịch tới đây vẫn còn khó lường với biến chủng mới Omicron.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã gửi đến toàn thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cấp cấp các ngành, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đấu chống dịch, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân viên chức lao động và toàn thể nhân dân tỉnh nhà lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban TVTU về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác chăm lo Tết Nhâm dần 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết động viên tinh thần lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết động viên tinh thần lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ảnh: Huy Anh

Báo cáo tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, năm 2021, Đồng Nai là một trong những tỉnh nằm trong tâm dịch của khu vực phía Nam, dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến tỉnh, dù vậy kinh tế xã hội của Đồng Nai năm 2021 cũng tăng trưởng 2,15%. Đặc biệt, các chỉ tiêu trong kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho năm 2022. Điển hình như thu ngân sách đạt 132% (trên 66 ngàn tỷ đồng), số thu lớn nhất trong tất cả các năm trước đây. Xuất khẩu tăng hơn 16%, vẫn tăng tốt. Nhập khẩu tăng 27%, trong đó chủ yếu là nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất để phục vụ hoạt động sản xuất năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài, Đồng Nai dù khó khăn nhưng vẫn vượt chỉ tiêu đề ra.

Về tình hình dịch bệnh, đến nay, Đồng Nai đang là vùng xanh. Tỉnh hiện đang triển khai tiêm mũi 3, với chiến lược là tập trung tiêm cho người lớn tuổi, công nhân lao động để đảm bảo bảo vệ được đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh và đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho người có công, gia đình chính sách; người lao động khó khăn và hộ nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho người có công, gia đình chính sách; người lao động khó khăn và hộ nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho nhân dân, công nhân lao động; mỗi công nhân lao động ở lại đón Tết tại Đồng Nai đều có ít nhất một phần quà. Ngoài ra, các mạnh thường quân, các địa phương cấp huyện cũng tự tổ chức thăm hỏi, chăm lo thêm. Các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn cũng được chăm lo chu đáo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu một vài kiến nghị liên quan đến việc tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Đồng Nai và đề xuất liên quan đến việc xây dựng một số tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho người có công, gia đình chính sách; người lao động khó khăn và hộ nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Huy Anh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho người có công, gia đình chính sách; người lao động khó khăn và hộ nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì dù phải đối mặt với những khó khăn, thử thách cam go, nặng nề, nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn vượt qua và đạt được những thành tựu rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là thu ngân sách đạt 132%. Xuất nhập khẩu tăng, trong đó nhập khẩu tăng chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ hoạt động sản xuất năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác an ninh quốc phòng của tỉnh được giữ vững. Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, triệt phá nhiều chuyên án lớn. Từ đó, Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư…

Biểu dương những kết quả Đồng Nai đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tiếp tục vượt qua những khó khăn, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho người có công, gia đình chính sách; người lao động khó khăn và hộ nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho người có công, gia đình chính sách; người lao động khó khăn và hộ nghèo, khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Ngọc Thành

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh XI, nhất là sau đại dịch Copvid-19, tỉnh cần rà soát lại để xem nội dung nào đã làm tốt, nội dung còn thiếu, còn hạn chế để điều chỉnh, bổ sung, khắc phục. Đồng thời, cần triển khai tốt công tác quy hoạch để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đồng Nai là trung tâm công nghiệp, có rất nhiều khu công nghiệp nên thời gian tới cần lưu ý quan tâm gắn đô thị hóa với công nghiệp hóa. Đẩy mạnh triển khai nhà ở xã hội và các thiết thế văn hóa phục vụ cho người lao động trong các khu công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở kết luận của trung ương, nghị quyết của Quốc hội, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành chính thức chương trình phòng, chống dịch Covid-19, chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Quốc hội về gói hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, tỉnh cần bám sát, nghiên cứu kỹ để cụ thể hóa khi văn bản trên được ban hành chính thức nhằm triển khai kịp thời phục vụ hiệu quả cho sự phát triển tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, trong đó chú trọng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, công nhân lao động, trẻ em mồ côi do Covid-19…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo tỉnh chứng kiến các đơn vị tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ 43 tỷ thực hiện công tác an sinh xã hội do Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành tài trợ. Ảnh: Huy Anh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo tỉnh chứng kiến các đơn vị tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ 43 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội do Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành tài trợ. Ảnh: Huy Anh

Cùng với đó, tập trung chăm lo Tết chu đáo cho nhân dân, nhất là đối với công nhân lao động xa quê không có điều kiện về quê đón Tết. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, xây dựng hệ thống chính quyền thực sự hiệu lực, hiệu quả… Chủ tịch Quốc hội cũng đã ghi nhận các kiến của Đồng Nai, đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm xem xét và cho ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong năm 2022, phát huy mạnh mẽ truyền thống miền Đông gian lao mà anh dũng, Đồng Nai sẽ tiếp tục phấn đấu sớm vượt qua thách thức, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế trong giai đoạn trước mắt, tạo tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững trong tương lai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ vui mừng, hạnh phúc khi được đón Chủ tịch Quốc hội về thăm động viên và chúc tết cán bộ, nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời trao quà cho các gia đình khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch… nhân dịp Xuân Nhâm Dần.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, Đảng bộ và Nhân dân Đồng Nai sẽ tiếp tục quyết tâm nỗ lực trong công cuộc phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng lòng phát triển theo đường hướng lãnh đạo của Đảng, Chính phủ trong thời gian tới.

Dịp này, Công ty CP đầu tư và kinh doanh golf Long Thành cũng đã trao bảng tượng trưng ủng hộ 43 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồ Thảo


 

Tin xem nhiều