Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết cha vợ, bị cáo lãnh 18 năm tù

05:01, 19/01/2022

(ĐN) - Ngày 19-1, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (38 tuổi, ngụ P. Bảo Vinh, TP.Long Khánh) 18 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - Ngày 19-1, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (38 tuổi, ngụ P. Bảo Vinh, TP.Long Khánh) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đồng Hữu Phan Thiên Quốc tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Đồng Hữu Phan Thiên Quốc tại phiên tòa xét xử

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, năm 2016, Quốc và chị M. (42 tuổi) kết hôn và sống chung với nhau tại nhà thuộc xã Bình Lộc (TX.Long Khánh). Quá trình chung sống, do bất đồng quan điểm nên giữa vợ chồng Quốc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 10-10-2017, chị M. đưa con trai mới xuất viện về nhà cha mẹ ruột là ông Đinh Văn Đức (64 tuổi) ở xã Bình Lộc (TP.Long Khánh) để tiện chăm sóc. Do vợ không thông báo nên Quốc đã tức giận và đến nhà ông Đức gặp vợ. Quá trình nói chuyện dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Quốc đã có hành vi sử dụng con dao thái lan cắt trúng cổ ông Đức, khiến nạn nhân tử vong. Đến ngày 12-10-2017, Quốc đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra xác định, Quốc có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần và phải điều trị bắt buộc. Đến năm 2021, tình trạng bị cáo Quốc đã ổn đinh, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên tiến hành phục hồi điều tra.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều