Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi công xây dựng 5 phòng học ở xã Long Phước (H.Long Thành)

05:01, 21/01/2022

(ĐN)- Ngày 21-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thuộc Dự án Dream School 18 - xây dựng 5 phòng học mới tại điểm trường Tiểu học Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành.

(ĐN)- Ngày 21-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thuộc Dự án Dream School 18 -  xây dựng 5 phòng học mới tại điểm trường Tiểu học Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đại diện Sở Ngoại vụ và chính quyền địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng 5 phòng học tại điểm Trường tiểu học Tập Phước (xã Long Phước, huyện Long Thành). Ảnh: H.Yến
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng 5 phòng học tại điểm Trường tiểu học Tập Phước (xã Long Phước, huyện Long Thành). Ảnh: H.Yến

Công trình do Tập đoàn LS và Tổ chức COPION (Hàn Quốc) tài trợ với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng của UBND huyện Long Thành. Được biết, đây là dự án xây dựng ngôi trường mơ ước thứ 5 của tổ chức COPION và tập đoàn LS Hàn Quốc tài trợ tại tỉnh Đồng Nai trong 4 năm qua. Ngoài ra, tổ chức COPION và tập đoàn LS Hàn Quốc cũng đã hợp tác triển khai các dự án giao lưu văn hoá, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa các sinh viên, công nhân viên đến từ Hàn Quốc với các em học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.Biên Hoà và các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và ông Nguyễn Viết Thắng, Phó giám đốc sở Ngoại vụ trao học bổng cho học sinh. Ảnh: H.Yến
Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và ông Nguyễn Viết Thắng, Phó giám đốc sở Ngoại vụ trao học bổng cho học sinh. Ảnh: H.Yến

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh đã trao 20 suất học bổng với tổng số tiền 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường tiểu học Tập Phước.

H.Yến

Tin xem nhiều