Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa xin việc, chạy án, bị cáo lãnh án nặng

09:01, 20/01/2022

(ĐN) - Ngày 20-1, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Dũng (42 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, H.Định Quán) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Hữu Dũng tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Lê Hữu Dũng tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - Ngày 20-1, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Dũng (42 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, H.Định Quán) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Dũng là đối tượng có một tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích. Trong thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 10-2018, Dũng đã thực hiện 5 vụ vừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn H.Định Quán.

Thủ đoạn chủ yếu của Dũng là nói với các gia đình có người gây ra tai nạn giao thông hoặc phạm tội và Dũng có khả năng lo liệu để không phải bị ngồi tù; Dũng có khả năng mua bảo hiểm xe ô tô rẻ hơn giá thị trường hoặc sẽ giúp chạy việc về gần nhà. Bằng nhiều cách thức gian dối khác nhau, Dũng đã lừa đảo 5 người với tổng số tiền 610 triệu đồng.

Sau khi các bị hại phát hiện bị Dũng lừa đảo đã trình báo công an và Dũng bị bắt ngay sau đó để điều tra.

Tố Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều