Báo Đồng Nai điện tử
En

Một người dân đổ trộm rác thải sinh hoạt bị phạt 750.000 đồng

09:01, 19/01/2022

(ĐN)- Ngày 19-1 UBND phường Hóa An, TP Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Như Ý (tạm trú tại khu phố Cầu Hang, phường Hóa An) với số tiền 750.000 đồng về hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Như Ý  bị bắt quả tang đổ trộm rác thải sinh hoạt tại phường Hóa An
Bà Nguyễn Thị Như Ý bị bắt quả tang đổ trộm rác thải sinh hoạt tại phường Hóa An

(ĐN)- Ngày 19-1 UBND phường Hóa An, TP Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Như Ý (tạm trú tại khu phố Cầu Hang, phường Hóa An) với số tiền 750.000 đồng về hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 18-1, lực lượng trật tự đô thị phường Hóa An trong lúc tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang bà Ý đổ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường. Cụ thể, tại thời điểm lực lượng chức năng phát hiện, bà Ý cầm một bịch rác thải sinh hoạt của gia đình đến đường Nguyễn Thị Tồn thuộc khu phố Cầu Hang phường Hóa An đổ trộm nên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Ý.

Chỉ trong 1 tuần, lực lượng trật tự đô thị phường đã phát hiện và bắt quả tang 2 trường hợp người dân đổ trộm rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường.

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết, thời gian gần đây nhiều người dân đã phản ánh tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, một số người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường đã lợi dụng thời điểm buổi trưa hay đêm khuya vắng người qua lại, đưa rác sinh hoạt ra đổ trộm. Lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm đối với những trường hợp người dân đổ trộm rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích