Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn

06:01, 23/01/2022

(ĐN) - Tối 22-1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa) đã tổ chức Chương trình Tết Sum vầy trong công nhân lao động.

(ĐN) - Tối 22-1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa) đã tổ chức Chương trình Tết Sum vầy trong công nhân lao động.

Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân
Công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân (Ảnh: Nguyễn Hòa)

Ngoài chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ công nhân cuối năm, tại chương trình, Công đoàn công ty đã trao 500 phần quà cho lao động đặc biệt khó khăn (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng). Ngoài ra, LĐLĐ TP.Biên Hòa và Tổ chức tài chính vĩ mô CEP-chi nhánh Biên Hòa đã trao hàng ngàn phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình diễn ra trao giải bốc thăm trúng thưởng với 336 giải thường gồm: tivi, xe máy, xe đạp… Các chương trình trên nhằm chăm lo Tết cho công nhân lao động, đặc biệt lao động xa quê.

* Trước đó, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (H.Trảng Bom) đã tổ chức tặng quà Tết và tri ân những lao động có nhiều năm công hiến với doanh nghiệp. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đã đến dự.

Tại buổi lễ, Công ty đã tri ân 2 công nhân có thâm niên gắn bó lâu năm với công ty. Ngoài ra, Công đoàn đã 100 quà cho công nhân khó khăn có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng). Theo Công đoàn Công ty, dịp Tết Nhâm Dần 2022, toàn công ty có trên 3,6 ngàn lao động  có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà. Ngoài ra, gần 11 ngàn lao động của công ty đã được Công đoàn tặng quà Tết trước đó.

Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh tặng quà Tết cho công nhân khó khăn
Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh tặng quà Tết cho công nhân khó khăn (Ảnh: Nguyễn Hòa)

* LĐLĐ TP. Long Khánhcũng  vừa phối hợp cùng Công đoàn phường Suối Tre, phường Bàu Sen tổ chức đến khu nhà trọ thăm hỏi, động viên, chúc Tết gia đình đoàn viên, công nhân lao động xa quê chưa có điều kiện về quê đón tết nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Tại buổi thăm hỏi, đoàn đã trao 57 phần quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở trọ  không về quê đón tết.

Hiện LĐLĐ TP.Long Khánh đang tập trung mọi nguồn lực để chăm lo Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là trong tuần lễ tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, NLĐ từ ngày 17-1 đến ngày 26.1. Theo đó, LĐLĐ thành phố tập trung hướng dẫn công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho đoàn viên công nhân, viên chức, người lao động theo kế hoạch đề ra. Dự kiến, Tết Nhâm Dần 2022, LĐLĐ thành phố sẽ tặng quà cho 26 ngàn đoàn viên; đồng thời, tặng hàng nghìn phần quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

* Ngày 22-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa đã tổ chức cho các nhà tài trợ trực tiếp trao tặng quà tết cho người dân khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa cùng ông Đinh Thế Đường (ngụ TP.HCM) trao quà tết cho trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa cùng ông Đinh Thế Đường (ngụ TP.HCM) trao quà tết cho trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Sông Thao)

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa cùng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo TP.Biên Hòa đã trao 200 phần quà (mỗi phần trị 400 ngàn đồng) cho người dân tại 2 phường: Tân Mai và Tân Hiệp.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa cùng ông Đinh Thế Đường tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho 30 trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19 tại thành phố.

Nguyễn Hòa - Sông Thao

 

Tin xem nhiều