Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 3 ngàn thanh niên trong tỉnh đã nhận lệnh nhập ngũ năm 2022

05:01, 23/01/2022

(ĐN) – Như tin đã đưa, sáng 23-1, có 7 trong tổng số 11 địa phương còn lại của tỉnh gồm: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2022.

(ĐN) – Như tin đã đưa, sáng 23-1, có 7 trong tổng số 11 địa phương còn lại của tỉnh gồm: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2022.

Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh, thượng tá Nguyễn Văn Kỳ và đại diện thành viên Hội đồng NVQS TP.Biên Hòa phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên P.An Bình, TP.Biên Hòa
Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh, thượng tá Nguyễn Văn Kỳ và đại diện thành viên Hội đồng NVQS TP.Biên Hòa phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên P.An Bình, TP.Biên Hòa

Theo đó, để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch, các địa phương đều tổ chức đến tận xã phát lệnh, không tập trung đông người về trung tâm các huyện, thành phố. Quá trình phát lệnh nhập ngũ tại các xã đều có thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện đều đến kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm thanh niên trực tiếp nhận lệnh, không nhận thay.

Hướng dẫn thanh niên ký nhận lệnh tại P.An Bình
Hướng dẫn thanh niên ký nhận lệnh tại P.An Bình

Trong 7 địa phương còn lại, TP.Biên Hòa có tổng số thanh niên nhiều nhất (450  thanh niên); tiếp đến H.Trảng Bom (275 thanh niên); H.Xuân Lộc (270 thanh niên); H.Thống Nhất (220 thanh niên); TP.Long Khánh (215 thanh niên); Cẩm Mỹ (210 thanh niên) và H.Vĩnh Cửu (205 thanh niên)…

Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Cửu trao lệnh nhập ngũ cho thanh niên xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu
Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Cửu trao lệnh nhập ngũ cho thanh niên xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS các địa phương, thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm nay đều đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, trình độ văn hóa và đều có trên 1% thanh niên là đảng viên chính thức. Trong lễ phát lệnh, nhiều địa phương tặng quà Tết hoặc gặp mặt những thanh niên là đảng viên, giao nhiệm vụ, dặn dò thanh niên giữ gìn sức khỏe, sẵn sàng cho lễ giao quân đầu năm mới 2022 thành công tốt đẹp.

Như vậy, tính đến hết ngày 23-1, 100% thanh niên trúng tuyển (trên 3 ngàn thanh niên cả dự phòng gần 5%) đều đã nhận lệnh, sẵn sàng chờ ngày lên đường Bảo vệ Tổ quốc sau Tết nguyên đán 2022.

Nguyệt Trinh


Tin xem nhiều