Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

11:03, 11/03/2022

(ĐN) - Sáng 11-3, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội CCB. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy

(ĐN) - Sáng 11-3, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB). Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và đại diện các ban đảng Tỉnh ủy.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận buổi làm việc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận buổi làm việc

Năm 2021 và quý I năm nay, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh đã lãnh đạo các cấp Hội CCB tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Hội, nhất là phong trào thi đua CCB gương mẫu. Xây dựng quỹ hội trên 82 tỷ đồng (cao nhất trong các hội, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh), bình quân trên 2,5 triệu đồng/hội viên; tỷ lệ hộ giàu, khá đạt hơn 68%, không còn hộ hội viên CCB nghèo.

Các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm sóc hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… được thực hiện bài bản. Lãnh đạo tập hợp cựu quân nhân vào các Câu lạc bộ (CLB) theo Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy đã đạt 78% CQN được tập hợp vào CLB và hơn 42% CLB có quỹ hoạt động…

Tham gia ý kiến với hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng đoàn Hội CCB tiếp tục quán triệt tới cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Hội thực hiện hiệu quả 6 nội dung phối hợp đã ký kết tại Quy chế 04 đầu năm 2022. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của CCB các cấp trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, chế độ XHCN và làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững; tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB các cấp năm 2021. “Tôi đặc biệt ấn tượng 2 thành tựu nổi bật của Hội CCB các cấp: Gương mẫu giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng với hơn 68% hộ CCB khá, giàu trở lên; không còn hộ nghèo và thành tựu về tham gia chống dịch dịp cao điểm đã khẳng định CCB trong tỉnh tiếp tục nêu cao bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời điểm khó khăn, khắc nghiệt nhất của đại dịch, góp phần vào thành tích chung công tác phòng, chống dịch của tỉnh” - đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại hội nghị

Đối với nội dung tập trung thực hiện năm 2022, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, riêng nhiệm vụ tham gia làm kinh tế thì tỷ lệ hộ gia đình CCB giàu, khá năm 2022 phải cao hơn 68% vì hiện nay CCB giàu, khá đã đạt 68%. Tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt việc tiêm mũi 3 (toàn tỉnh hiện mới trên 42%). Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị CCB làm nòng cốt trong vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia tiêm mũi 3 để phòng dịch…

Một nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là Đảng đoàn Hội CCB tỉnh phải lãnh đạo tập trung chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu CCB các cấp theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng thời, chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 21 Hội nghị lần IV BCHTW khóa XIII về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các chỉ đạo của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, hội viên CCB. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua CCB gương mẫu trong các hoạt động để CCB các cấp trong tỉnh thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN.

Đối với 2 kiến nghị của Đảng đoàn về xin bổ sung kinh phí tổ chức Hội thi thì theo kế hoạch phải thực hiện. Riêng kiến nghị về kinh phí hỗ trợ thăm lại chiến trường xưa giao UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu để có tham mưu chủ trương cho hoạt động này.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều