Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập hợp quần chúng vào tổ chức Hội Nông dân bằng phương pháp kinh tế

05:03, 14/03/2022

(ĐN) - Chiều 14-3, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

(ĐN) - Chiều 14-3, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng chương trình công tác năm 2022.  Cùng dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong năm 2021, Đảng đoàn đã ban hành 141 văn bản lãnh đạo Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh để tổ chức thực hiện, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh. Ngoài ra, Đảng đoàn còn trực tiếp lãnh đạo Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo hệ thống Hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội…

Kết quả, năm 2021, Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, hội viên, nông dân triển khai, thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao. Hội nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp hội viên nông dân an tâm lao động sản xuất; thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh nhằm đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được phát triển sâu rộng, nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa cuốn hút hội viên, nông dân tham gia tổ chức hội. Năm 2021, toàn tỉnh đã tập hợp 86,22% quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức Hội nông dân, vượt chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra là trên 70%); có 55.263 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tổng dư nợ cho vay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện nay là 103 tỷ đồng, cho vay 2.379 hộ, 232 dự án nhóm hộ…

Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao đổi tại hội nghị
Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao đổi tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh cũng đã nêu ra những khó khăn, hạn chế của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan. Cụ thể như kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương và sở ngành liên quan cho thực hiện thí điểm việc xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp; sớm hoàn tất thủ tục để đưa 2 cụm công nghiệp chế biến nông sản tại H.Định Quán và H.Cẩm Mỹ vào hoạt động…

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận, năm 2021 trước diễn biến phức tạp của Covid-19 nhưng Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình sản xuất và đời sống của nông dân còn nhiều khó khăn, thu nhập trong lao động nông nghiệp nhìn chung còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tập trung lãnh đạo để có phương pháp thực sự hiệu quả trong tập hợp quần chúng vào tổ chức hội. Việc tập hợp quần chúng không phải bằng phương pháp hành chính mà phải bằng phương pháp kinh tế, đem lại lợi ích cho người nông dân để từ đó họ tự nguyện tham gia vào tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội bền vững, thực sự hiệu quả.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng nêu rõ 4 nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nội dung đột phá về lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện đột phá về lĩnh vực nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, tới đây Tỉnh ủy sẽ ban hành kế hoạch chuyển đổi số, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu sớm xây dựng kế hoạch thực hiện nông nghiệp số, nếu làm thành công việc này sẽ giúp người nông dân không bị thiệt thòi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Phương Hằng

Tin xem nhiều