Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM

03:04, 20/04/2022

(ĐN)- Chiều 20-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì buổi tiếp bà Emmanuelle Pavillon – Grosse, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

(ĐN)- Chiều 20-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì buổi tiếp bà Emmanuelle Pavillon – Grosse, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi tiếp bà Emmanuelle Pavillon – Grosse, Tổng lãnh sự  Pháp tại TP.HCM. Ảnh: H.Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi tiếp bà Emmanuelle Pavillon – Grosse, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM. Ảnh: H.Yến

Hiện nay, có 19 dự án của Pháp đang đầu tư tại Đồng Nai với tổng vốn đầu tư là hơn 184 triệu USD. Trong đó có 15/19 dự án hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 176 triệu USD. Về hợp tác quốc tế, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết các bản ghi nhớ với Hội đồng Vùng Rhone - Alpes, Hội đồng Vùng Bretange. Các lĩnh vực ký kết hợp tác gồm: Phát triển kinh tế; đoàn kết đối với các dân cư chịu nhiều thiệt thòi; trợ giúp kỹ thuật đào tạo; phát huy di sản rừng vùng Tân Phú; hợp tác trong các ngành vải sợi, may mặc, da giày tại tỉnh Đồng Nai; hợp tác phát triển trong lĩnh vực sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, Đồng Nai luôn mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác về phát triển kinh tế và giao lưu văn hoá với Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM  và các đối tác Pháp. Đồng thời lãnh đạo tỉnh mong muốn bà Tổng lãnh sự sẽ là cầu nối hiệu quả giới thiệu các doanh nghiệp Pháp đến tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại Đồng Nai…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng quà lưu niệm cho bà Emmanuelle Pavillon – Grosse, Tổng lãnh sự  Pháp tại TP.HCM. Ảnh: H.Yến
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng quà lưu niệm cho bà Emmanuelle Pavillon – Grosse, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM. Ảnh: H.Yến

Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon – Grosse cho biết sẽ cùng với cộng sự làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Đồng Nai. Bà cũng mong muốn các doanh nghiệp Pháp sẽ đa dạng hoá đầu tư trên địa bàn tỉnh để tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Bà Emmanuelle Pavillon – Grosse cũng thể hiện mối quan tâm trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, trong đó có việc thu hút sinh viên Việt Nam sang du học tại Pháp; thúc đẩy việc học tiếng Pháp tại Việt Nam. Cá nhân bà sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 bên không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong nhiều lĩnh vực khác. Để hiện thực hoá được điều này, bà mong muốn sự ủng hộ và giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh thông qua các sở, ban, ngành…

H.Yến

Tin xem nhiều