Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực để xứng đáng là "mắt thần" bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

09:04, 10/04/2022

(ĐN) - Phát biểu trong buổi kiểm tra đột xuất công tác trực, sẵn sàng chiến đấu cao điểm bảo vệ dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Trạm Ra đa 2511 Vùng 2 Hải quân vào ngày 9-4, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đơn vị thời gian qua đã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

(ĐN) - Phát biểu trong buổi kiểm tra đột xuất công tác trực, sẵn sàng chiến đấu cao điểm bảo vệ dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Trạm Ra đa 2511 Vùng 2 Hải quân vào ngày 9-4, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đơn vị thời gian qua đã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 2511 đón Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Ảnh: Nguyệt Hà
Cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 2511 đón Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Ảnh: Nguyệt Hà

Qua kiểm tra thực tế ở một số vị trí trực chiến đấu không báo trước, đơn vị đã duy trì nghiêm, tăng cường cán bộ trực đảm bảo an toàn dịp cao điểm. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động ra đa quan sát, quản lý vùng biển được phân công; thường xuyên huấn luyện, diễn tập các phương án tác chiến, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Các mặt công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng được làm tốt, giúp cán bộ chiến sĩ yên, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra trực và bảo đảm vũ khí trang bị tại một số đơn vị ở Vùng 2. Ảnh: Nguyệt Hà
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình kiểm tra trực và bảo đảm vũ khí trang bị tại một số đơn vị ở Vùng 2. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng yêu cầu Trạm Ra đa 2511 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thường xuyên quan tâm nắm chắc tư tưởng bộ đội; quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là “mắt thần” bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình tiếp tục kiểm tra một số đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 2 Hải quân.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều