Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy khoảng 8 tấn bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

02:04, 08/04/2022

(ĐN) - Tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, Bộ CHQS tỉnh đang chủ trì cho lực lượng công binh và các lực lượng chức năng tiếp nhận, tổ chức tiêu hủy 8 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh do quân đội tìm kiếm, thu gom trên các địa bàn thời gian qua…

(ĐN) - Tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, Bộ CHQS tỉnh đang chủ trì cho lực lượng công binh và các lực lượng chức năng tiếp nhận, tổ chức tiêu hủy 8 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh do quân đội tìm kiếm, thu gom trên các địa bàn thời gian qua…

Cán bộ công binh và các lực lượng chức năng chuẩn bi tiêu hủy bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại
Cán bộ công binh và các lực lượng chức năng chuẩn bi tiêu hủy bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại

Theo đó, thời gian tiêu hủy diễn ra khoảng 1 tuần, bắt đầu từ ngày 6-4 do Bộ CHQS tỉnh trực tiếp giám sát. Ngoài bom, mìn, lực lượng chức năng còn tiếp nhận môt số loại đạn, pháo các loại, cũng như vật liệu nổ còn sót lại trước đây do người dân phát hiện trong khi thi công nhà cửa, công trình…

Hầu hết số bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại bị chôn vùi trong lòng đất khá lâu đều đã gỉ, sét nên rất dễ phát nổ. Qúa trình tiếp nhận, xử lý và tiêu hủy được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định về tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy bom mìn, bật liệu nổ.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều