Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 19-4-2022

09:04, 18/04/2022

Đồng Nai triển khai phát triển nông nghiệp bền vững; niềm vui của người lao động trước việc tăng lương tối thiểu vùng; ý nghĩa của hộ chiếu vaccine; phóng sự truyền hình về mô hình nuôi dê bằng thức ăn ủ chua… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4569 ra ngày 19-4-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 19-4
Bìa số báo ra ngày 19-4

Đồng Nai triển khai phát triển nông nghiệp bền vững; niềm vui của người lao động trước việc tăng lương tối thiểu vùng; ý nghĩa của hộ chiếu vaccine; phóng sự truyền hình về mô hình nuôi dê bằng thức ăn ủ chua… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4569 ra ngày 19-4-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Phát triển nông nghiệp bền vững: Cần sự đồng bộ

Đồng Nai đang triển khai chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều mục tiêu cao. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt với hàng loạt khó khăn như: chi phí sản xuất tăng cao; đầu ra bấp bênh; quỹ đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp…

* Đồng Nai trở thành trung tâm xuất khẩu máy móc, thiết bị

Từ năm 2020 đến nay, máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 của tỉnh. Đồng Nai trở thành trung tâm xuất khẩu máy móc, thiết bị của Việt Nam và đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

* Thủy sản trúng mùa

Theo Sở NN-PTNT, tổng sản lượng thủy sản trong quý I-2022 đạt gần 19,9 ngàn tấn, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2020. Sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá nhiều loại cá, tôm tăng cao, người nuôi thủy sản có lợi nhuận nên yên tâm đầu tư.

* Tăng lương tối thiểu vùng: Niềm vui của người lao động

Hội đồng Tiền lương quốc gia mới đây đã quyết định chọn phương án thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2022, áp dụng tới ngày 31-12- 2023. Việc tăng lương tối thiểu vùng là tin vui đối với người lao động cả nước nói chung và khoảng 1,2 triệu người lao động trên địa bàn tỉnh nói riêng.

* Ý nghĩa của hộ chiếu vaccine

Hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh châu Âu ban hành, đang được sử dụng tại 62 quốc gia. Theo thống kê của Bộ Y tế, sau 3 ngày triển khai, đến nay cả nước có khoảng 500 ngàn người đã được cấp hộ chiếu vaccine.

* Vấn đề pháp lý khi để lại tài sản theo di chúc

Pháp luật cho phép cá nhân có quyền lập di chúc giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Để ý chí, ý nguyện này hợp pháp, có hiệu lực thì di chúc được lập dù thể hiện bằng hình thức văn bản hay miệng cũng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

* Phóng sự truyền hình: Hiệu quả mô hình nuôi dê bằng thức ăn ủ chua (xem tại ĐÂY)

Chị Trần Thị Thùy Trang (Ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang) là người đầu tiên ở TP. Long Khánh tìm ra được “công thức” ủ chua thức ăn dự trữ cho dê bằng rỉ mật đường. Với phương pháp này, gia đình chị có thể phát triển đàn dê từ vài trăm con đến cả ngàn con mà không lo thiếu thức ăn.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều