Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ đại biểu Quốc hội số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri

03:04, 27/04/2022

(ĐN) – Sáng 27-4, tại Hội trường UBND P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), Tổ đại biểu Quốc hội số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm: ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 6 phường trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN) – Sáng 27-4, tại Hội trường UBND P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa), Tổ đại biểu Quốc hội số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm: ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 6 phường trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc các đại biểu Quốc hội

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 1, ông Trịnh Xuân An đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ thứ 3, Quốc hội XV. Theo đó, kỳ họp này sẽ có nhiều nội dung quan trọng sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật. Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ xem xét nhiều vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri chia sẻ sự đồng thuận, vui mừng khi ngày càng có nhiều dự án, công trình lớn đã và đang được triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần làm thay đổi diện mạo cho địa phương. Song, nhiều cử tri cũng bày tỏ trăn trở, mong muốn, thành phố, tỉnh cân nhắc, tính toán lại giá bồi thường, chính sách tái định cư thỏa đáng, sao cho hài hòa nhất lợi ích của Nhà nước và người dân; có giải pháp quyết liệt trong việc xử lý rác, nước thải; tăng diện tích trồng cây xanh..., nhằm góp phần đưa TP.Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I. 

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên giải đáp ý kiến của cử tri
Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên giải đáp ý kiến của cử tri

Cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng trước thành quả trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, đồng thời đề nghị cần quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi tiền tham nhũng. Có cử tri đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống lãng phí; đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân, kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo…

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo Sở TN-MT, UBND TP.Biên Hòa đã trả lời, giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cũng đã thông tin thêm tới cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I-2022 của thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu số 1, ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đã bày tỏ sự trân trọng cảm ơn trước những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của cử tri. Ông cho biết, các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ luôn sát cánh cùng địa phương trong việc giải quyết kịp thời, thấu đáo các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề cử tri nêu thuộc chức năng, quyền hạn của Quốc hội, khi Quốc hội tiến hành thảo luận, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tích cực tham gia thảo luận sâu, kỹ về các vấn đề này nhằm kịp thời đưa ý kiến kiến nghị của cử tri vào nghị trường Quốc hội…

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày và sáng mai 28-4, Tổ đại biểu Quốc hội số 1 sẽ tiếp tục tiếp xúc với cử tri các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều