Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022

05:05, 15/05/2022

(ĐN) - Ngày 14-5-2022, tại Chùa Tỉnh hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022...

(ĐN) - Ngày 14-5, tại Chùa Tỉnh hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022. Đến dự có các đồng chí: Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang,  tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022 cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước đã gửi lời chúc mừng đến các tăng, ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước,  tặng hoa chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022 cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022

Tại Đồng Nai - nơi có gần 1 triệu phật tử, cùng với gần 6 ngàn tăng, ni - những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền các cấp của tỉnh luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tăng, ni, đồng bào phật tử trong mọi hoạt động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng từ đó từng bước được kiện toàn; hoạt động của tuyệt đại đa số tăng, ni, đồng bào phật tử theo đúng Hiến chương Giáo hội, pháp luật của Nhà nước, gắn bó với dân tộc, với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là đối với công tác xã hội từ thiện.

Đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thực hiện nghi thức thả bong bóng cầu bình an
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước và Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, cùng lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thực hiện nghi thức thả bong bóng cầu bình an

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tiến hành thực hiện các nghi thức truyền thống, như: niệm phật, dâng hương, thả bồ câu, bong bóng... cầu bình an; nghi thức tắm Phật. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao tặng 200 phần quà cho bà con hoàn cảnh khó khăn ở TP.Biên Hòa.

Sông Thao

Tin xem nhiều