Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 3 ghe vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai

10:05, 23/05/2022

(ĐN) - Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục tạm giữ một số phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định.

(ĐN) - Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp tục tạm giữ một số phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định.

Trước đó, sáng 21-5, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tiến hành tuần tra trên sông Đồng Nai (đoạn quanh khu vực Vàm Bà Chèo, thuộc xã Tam An, H.Long Thành) phát hiện 3 ghe vận chuyển cát do Nguyễn Nhật Giang (ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa), Châu Thanh Hòa và Võ Văn Đời, đều ngụ tỉnh Long An điều khiển, đang vận chuyển tổng cộng khoảng hơn 30m2 cát.

Lực lượng chức năng tạm giữ các ghe vận chuyển cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng chức năng tạm giữ các ghe vận chuyển cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm trên, chủ các ghe nói trên đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này. Trước những dấu hiệu vi phạm trong việc khai thác, vận chuyển cát, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ 3 ghe và số cát nói trên để điều tra, làm rõ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã liên tục tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đồng Nai để phát hiện, xử lý nghiêm các vụ khai thác vận chuyển cát trái phép. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện, xử lý triệt để tình trạng khai thác cát lậu trên dọc tuyến sông Đồng Nai qua địa bàn tỉnh.

Trần Danh

Tin xem nhiều