Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri 2 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

09:05, 05/05/2022

(ĐN) – Ngày 5-5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại 2 huyện: Long Thành và Nhơn Trạch.     

(ĐN) – Ngày 5-5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại 2 huyện: Long Thành và Nhơn Trạch.      

Đại biểu Quốc Hội Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri H.Long Thành
Đại biểu Quốc Hội Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri H.Long Thành

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ĐBQH Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã thông báo đến cử tri 2 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch về chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Khóa XV với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 Dự án luật (Luật cảnh sát cơ động; Luật điện ảnh (sửa đổi); Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.); 4 Nghị quyết quan trọng (nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa)...

ác Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị số 3, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tiếp xúc với cử tri H.Nhơn Trạch vào chiều ngày 5-5 tại UBND xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch)
Các Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị số 3, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tiếp xúc với cử tri H.Nhơn Trạch vào chiều ngày 5-5 tại UBND xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch)

Bên cạnh đó, ĐBQH Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng thông báo tới cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch đã phản ánh với các ĐBQH khá nhiều vấn đề bức xúc, thắc mắc liên quan tới cá nhân như: tranh chấp đất, giải tỏa bồi thường, tái định cư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, thi hành án dân sự, việc giải quyết khiếu nại và tố cáo của người dân của các địa phương chưa thỏa đáng…

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ tâm huyết với các ĐBQH về các vấn đề lớn liên quan tới chính sách, pháp luật như: vấn đề triển khai các Dự án để phát triển kinh tế - xã hội cũng cần phải tính tới việc tác động môi trường, đời sống dân sinh nơi triển khai; việc quy hoạch đường giao thông, điểm đỗ xe, phạt nguội giao thông cần khoa học; công tác cán bộ cần rà soát kỹ, không để người kém đức tài, tham ô, nhũng nhiễu lọt vào bộ máy lãnh đạo, quản lý…      

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (ấp Vũng Gấm, xã Phước An, H.Nhơn Trạch) phản ánh về việc triển khai dự án của một đơn vị ảnh hưởng tới việc nuôi tôm của người dân với các ĐBQH tại buổi tiếp xúc.
Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (ấp Vũng Gấm, xã Phước An, H.Nhơn Trạch) phản ánh về việc triển khai dự án của một đơn vị ảnh hưởng tới việc nuôi tôm của người dân với các ĐBQH tại buổi tiếp xúc.

Sau khi lắng nghe cử tri 2 huyện phản ảnh, ĐBQH Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo ngay những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, địa phương đang thụ lý cần giải quyết trả lời ngay cho cử tri biết kết quả, tiến độ, hướng giải quyết. Riêng các vấn đề lớn, đoàn tiếp thu và có ý kiến phản ánh với Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

ĐBQH Quản Minh Cường cũng mong muốn cử tri nên phát huy mạnh mẽ quyền cử tri của mình trong việc nêu, đề xuất, hiến kế về các chính sách, pháp luật hiện đang gặp bất cập, tác động tới đời sống dân sinh, kìm nén sự phát triển kinh tế - xã hội như thế nào. Chẳng hạn như: chính sách về y tế, bảo hiểm y tế hiện có gì bất cập; vấn đề giáo dục, trồng người trước thách thức của tệ nạn xã hội gia tăng; hạ tầng giao thông quá tải, bất cập thì cần hoàn thiện, đầu tư mới ra sao…  

                                          Đoàn Phú

Tin xem nhiều