Báo Đồng Nai điện tử
En

Di dời 228 hộ dân khỏi vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

02:05, 13/05/2022

(ĐN) - Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND H.Vĩnh Cửu thực hiện di dời 228 hộ dân với 986 nhân khẩu khỏi vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

(ĐN) - Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND H.Vĩnh Cửu thực hiện di dời 228 hộ dân với 986 nhân khẩu khỏi vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Đây là những hộ dân sinh sống ở khu vực ngã ba Bà Hào thuộc vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Việc di dời các hộ dân được thực hiện theo dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu.

Dự án di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu có tổng kinh phí thực hiện hơn 149 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Sau khi di dời các hộ dân, diện tích đất thu hồi hơn 105ha sẽ được Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý, bảo vệ và đưa vào nguồn quỹ đất để bố trí trồng rừng cây gỗ lớn bản địa nhằm phục hồi, làm giàu hệ sinh thái rừng.

Trước đó, vào năm 2017, Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai phối hợp với UBND H.Vĩnh Cửu cũng đã thực hiện dự án di dời các hộ dân khu vực Rang Rang - Be 18 tại ấp 5, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu. Đây là cụm dân cư sinh sống dọc tuyến đường Bà Hào - sân bay Rang Rang thuộc vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Theo đó, dự án đã thực hiện di dời, bố trí ổn định tái định cư cho 49 hộ dân. Diện tích đất hơn 69ha thu hồi sau khi người dân di dời đã được Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý, bảo vệ và đưa vào trồng rừng cây gỗ lớn bản địa nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều