Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Tăng Quốc Lập được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh

05:05, 16/05/2022

(ĐN) - Chiều 16-5, HĐND TP.Long Khánh đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(ĐN) - Chiều 16-5, HĐND TP.Long Khánh đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hồ Văn Nam (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Long Khánh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tăng Quốc Lập (thứ 3 từ trái sang) và các thành viên UBND vừa được các đại biểu tín nhiệm (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh cung cấp)
Đồng chí Hồ Văn Nam (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Long Khánh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tăng Quốc Lập (thứ 3 từ trái sang) và các thành viên UBND vừa được các đại biểu tín nhiệm (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh cung cấp)

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tín nhiệm bầu đồng chí Tăng Quốc Lập, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã bầu thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Thanh Tân, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Tân, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch UBND thành phố cảm ơn sự quan tâm của lanh đạo tỉnh, TP.Long Khánh, sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố. Phó chủ tịch UBND thành phố hứa thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng với tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các phường, xã quan tâm, tạo điều kiện để bản thân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Long Khánh chúc mừng đồng chí Tăng Quốc Lập và các đồng chí vừa được các đại biểu HĐND thành phố tín nhiệm. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Văn Nam hy vọng đồng chí Tăng Quốc Lập sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp cận công việc; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và các thành viên UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều