Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn chặn hơn 1 tấn thịt heo bẩn ra thị trường

11:05, 09/05/2022

(ĐN) - Ngày 9-5, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo (34 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom) 14,5 triệu đồng về hành vi giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục động vật phải công bố dịch; không đăng ký thành lập hồ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

(ĐN) - Ngày 9-5, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo (34 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom) về hành vi giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục động vật phải công bố dịch; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định.

 Số thịt heo bẩn được ông Nguyễn Mạnh Thảo để dưới nền đất, chuẩn bị mang đi tiêu thụ
Số thịt heo bẩn được ông Nguyễn Mạnh Thảo để dưới nền đất, chuẩn bị mang đi tiêu thụ

Trước đó, vào ngày 8-5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và phát hiện tại hộ ông Thảo có 2 người đang thực hiện việc lọc khoảng 1,1 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối trên nền xi măng cáu bẩn.

Theo lời khai của ông Thảo, số thịt nói trên là của 100 con heo được ông lấy từ một hộ dân khác tại ấp Tân Bình (xã Bình Minh). Sau khi xử lý, số thịt heo bẩn này sẽ được tuồn ra thị trường.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều