Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu năm 2022 có 15% thư viện trường học công lập được chuyển đổi số

05:05, 17/05/2022

(ĐN)- Chiều 17-5, tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa), Sở GD-ĐT đã tổ chức hội thảo về chuyển đổi số thư viện tiên tiến hiện đại. Tham dự hội thảo có đại diện của gần 200 trường học trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN)- Chiều 17-5, tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa), Sở GD-ĐT đã tổ chức hội thảo về chuyển đổi số thư viện tiên tiến hiện đại. Tham dự hội thảo có đại diện của gần 200 trường học trên địa bàn tỉnh.

 Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch cho biết, tỉnh Đồng Nai
Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch phát biẻu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch cho biết, tỉnh Đồng Nai đã đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 này có 15% số trường học công lập ở tất cả các cấp học chuyển đổi thành công thư viện số tiên tiến hiện đại, đồng thời đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 60% số trường đạt được mục tiêu này.

Nói về thư viện số tiên tiến hiện đại, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sẽ có nhiều ưu điểm khác biệt so với thư viện truyền thống hiện nay khi ngoài sách bản giấy, học sinh còn có thể tìm đọc các nguồn sách đã được số hoá với số lượng khổng lồ và kết nối với nhiều thư viện số khác nhau. Ngoài giáo viên và học sinh thì phụ huynh cũng có thể tham gia truy cập vào thư viện số của trường. Cái được lớn nhất không dừng lại ở việc tiếp cận với sách trên môi trường điện tử, mà thư viện số còn giúp học sinh hình thành văn hoá đọc và kỹ năng đọc sách, đồng thời phát triển xã hội học tập bền vững.

Về nguồn lực phục vụ xây dựng thư viện số tiên tiến hiện đại, theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch, thực hiện Đề án chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đồng Nai đã ban hành đề án và kế hoạch của tỉnh, trong đó có chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Thời gian tới, Sở GD-ĐT sẽ tiến hành bồi dưỡng giáo viên, nhân viên thư viện về chuyển đổi số. Đối với các thiết bị phục vụ quá trình chuyển đổi số, UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư tùy vào nhu cầu cụ thể cho từng giai đoạn.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều