Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra quân làm dân vận chào mừng 76 năm thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh

12:05, 07/05/2022

(ĐN) – Sáng 7-5, tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể và H.Xuân Lộc, xã Xuân Hưng tổ chức Lễ ra quân làm công tác dân vận "Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu".

(ĐN) – Sáng 7-5, tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể và H.Xuân Lộc, xã Xuân Hưng tổ chức Lễ ra quân làm công tác dân vận “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu”.

Thủ trưởng Quân khu 7 trao bảng tượng trưng công trình sân bóng mi ni 500 triệu đồng
Thủ trưởng Quân khu 7 trao bảng tượng trưng công trình sân bóng mini 500 triệu đồng

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Phạm Thị Kim Chung, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh và thường trực Huyện ủy, UBND H.Xuân Lộc, xã Xuân Hưng…

Phát biểu khai mạc, đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, nhiều năm qua, LLVT tỉnh thực hiện tốt chức năng đội quân công tác. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và địa phương tổ chức nhiều đợt công tác dân vận chung sức xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn với nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực… Việc làm đó đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn, đưa tỉnh Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước về đích NTM cuối năm 2019 và đến nay toàn tỉnh có 69 xã NTM nâng cao; 9 xã NTM kiểu mẫu…

Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Chỉ riêng đợt dịch năm 2021, LLVT tỉnh thực hiện hiệu quả Chỉ thỉ 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về LLVT tỉnh giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch. LLVT tỉnh đã huy động trên 11 ngàn lượt cán bộ chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, phối hợp cùng các cấp các ngành các tổ chức tôn giáo vận động hỗ trợ nhân dân với số tiền hơn 47,5 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng hóa nhu yếu phẩm giúp đỡ nhân dân với các mô hình “Vùng xanh” giúp đỡ “Vùng đỏ” địa phương ngoài vùng dịch hỗ trợ giúp đỡ vùng có dịch…góp phần cùng tỉnh Đồng Nai kiểm soát và đẩy lùi đại dịch Covid-19”...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh QK7, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và H.Xuân Lộc khởi công công trình sân bóng mini
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh QK7, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và H.Xuân Lộc khởi công công trình sân bóng mini

Đại tá Bùi Văn Sỹ cho biết, phát huy kết quả trên, đợt ra quân dân vận lần này có nhiều hoạt động thiết thực: Bê tông hóa mương thoát nước, trồng cây các tuyến đường; thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo, đại biểu dân tộc uy tín; hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, người nghèo; giao lưu thể dục thể thao với tuổi trẻ địa phương… thực hiện hiệu quả chủ trương “Gắn kết thân thiện giữa LLVT với đồng bào các tôn giáo”.

Đến dự và phát biểu tại lễ ra quân dân vận, Thiếu tướng Du Trường Giang cho biết, sinh thời, Bác Hồ đã dạy một trong những chức năng của quân đội là đội quân công tác nên LLVT Quân khu đã thực hiện khá tốt chức năng này, đặc biệt là hình ảnh LLVT Quân khu 7 tham gia giúp dân chống dịch tiếp tục tô thắm và làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Bên cạnh các hoạt động dân vận, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục thực hiện chủ trương “Gắn kết LLVT với đồng bào có đạo”, trao tặng 500 triệu đồng xây dựng công trình văn hóa thể thao, cụ thể là sân bóng đá mi ni cho người dân xã Xuân Hưng góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần trong quá trình xây dựng NTM.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, huyện Xuân Lộc và xã Xuân Hưng tặng quà giáo xứ Quảng Xuân
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, huyện Xuân Lộc và xã Xuân Hưng tặng quà giáo xứ Quảng Xuân

Thiếu tướng Du Trường Giang đề nghị các lực lượng căn cứ kế hoạch thực hiện bảo đảm tốt yêu cầu đề ra. Qua đó, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó, góp phần củng cố vững mạnh chính quyền cơ sở, huy động sức mạnh toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ông Trần Đình Lai, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng cho biết, toàn xã có trên 25 ngàn nhân khẩu với trên 6 ngàn hộ sinh sống tại 8 ấp. Đến cuối năm 2021, xã không còn hộ nghèo. Hoạt động dân vận của LLVT tỉnh thực hiện tại Xuân Hưng góp phần giúp địa phương về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2022 và về đích NTM kiểu mẫu cùng tiến trình H.Xuân Lộc trong những năm tới.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia lễ khởi công sân bóng đá mini do Quân khu 7 tài trợ 500 triệu đồng, UBND H.Xuân Lộc hỗ trợ 200 triệu đồng; đến thăm và tặng quà cho hộ khó khăn; thăm 4 cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã Xuân Hưng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều