Báo Đồng Nai điện tử
En

Thầy cô phải luôn đặt cái tâm của mình vào mỗi em học sinh

02:05, 17/05/2022

(ĐN)- Đó là nhấn mạnh của Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ vào sáng 17-5, khi trao đổi với gần 100 hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở GD-ĐT quản lý về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

(ĐN)- Đó là nhấn mạnh của Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ vào sáng 17-5, khi trao đổi với gần 100 hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở GD-ĐT quản lý về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ chia sẻ tại buổi họp với hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa
Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ chia sẻ tại buổi họp với hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ, nhiệm vụ đặt ra trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới sắp tới sẽ ngày càng nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp quản lý, nội dung dạy và học, kiểm tra đánh giá học sinh…

Giám đốc Sở GD-ĐT lưu ý, thời gian qua có nhiều vấn đề đặt ra trong văn hóa ứng xử học đường, khiến dư luận xã hội rất quan tâm. Do đó, hơn khi nào hết, thầy cô phải luôn đặt cái tâm của mình vào mỗi em học sinh, vào môi trường mình đang công tác, có như vậy mới làm tròn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, thầy cô cần nắm chắc và xử lý tốt các tình huống phát sinh tại trường mình khi xảy ra, tuyệt đối không giấu giếm mà phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên để có ý kiến chỉ đạo. Phải hạn chế những thông tin, hình ảnh không đẹp làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và người thầy.

Liên quan đến sự việc mới đây Trường THCS Long Bình Tân (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) khi ra đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học lớp 9 có nội dung khá “nhạy cảm” về rượu Làng Vân đã vô tình khiến dư luận đặt vấn đề vi phạm quảng cáo rượu. Do đó, ban giám hiệu các trường phải hết sức thận trọng trong sử dụng câu chữ, tránh những vấn đề, từ ngữ mang tính nhạy cảm, tạo ra dư luận không tốt.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều