Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế

10:05, 11/05/2022

(ĐN)- Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác dân số năm 2022.

(ĐN)- Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác dân số năm 2022.

Các cặp vợ chồng nên tư vấn, sàng lọc trước khi kết hôn, trước sinh và sơ sinh để có những đứa con khỏe mạnh (Trong ảnh: Chăm sóc trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai). Ảnh: Hạnh Dung
Các cặp vợ chồng nên tư vấn, sàng lọc trước khi kết hôn, trước sinh và sơ sinh để có những đứa con khỏe mạnh. Trong ảnh: Chăm sóc trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Theo đó, mục tiêu mà ngành dân số Đồng Nai hướng đến trong năm nay là duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Một số chỉ tiêu cụ thể như: tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ giới tính khi sinh đạt 108 bé trai/100 bé gái;  tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thay thế; số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 239 ngàn người; tăng tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần là 15%; tăng tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn tăng 10% so với năm 2021; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 62%; tỷ lệ trẻ được sàng lọc sơ sinh đạt 86%…

Về truyền thông dân số, Đồng Nai hiện là 1 trong số 21 địa phương có mức sinh thấp nên thông điệp truyền thông của tỉnh sẽ thay đổi từ: “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh từ 1 đến 2 con” bằng “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con vì lợi ích gia đình và tương lai bền vững của đất nước”.

Ngoài ra, công tác truyền thông tập trung vào việc không nên phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi, tăng tỷ lệ khám sức khỏe người cao tuổi hằng năm, tăng tỷ lệ người cao tuổi có thẻ BHYT; tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn, sàng lọc trước sinh, sơ sinh để có những đứa con khỏe mạnh; lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn và giảm lây truyền các bệnh qua đường tình dục…

Hạnh Dung

Tin xem nhiều