Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi thư chúc mừng nhân đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566

09:05, 13/05/2022

Nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566, lãnh đạo tỉnh đã gửi thư chúc mừng quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng, Ni, đồng bào phật tử trong tỉnh.

Nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư chúc mừng gửi đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng, Ni, đồng bào phật tử trong tỉnh. Báo Đồng Nai trân trọng đăng toàn văn thư chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng thành viên trong công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân đại Lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022.
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng thành viên trong công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân đại Lễ Phật đản phật lịch 2566 - dương lịch 2022.

“Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai trân trọng gửi đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng, Ni, đồng bào phật tử tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị!

Những tháng đầu năm 2022, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp do xuất hiện biến chủng mới, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao, các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là đã thực hiện tốt việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của Chư Tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào phật tử vào các thành tựu của tỉnh nhà.

Phát huy những kết quả đạt được, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng trong thời gian tới, các vị chức sắc, nhà tu hành, đồng bào phật tử tiếp tục đồng tâm hiệp lực xây dựng Giáo hội đoàn kết, trang nghiêm, vững mạnh, kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, tiếp nối truyền thống “Hộ quốc, an dân” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương Đồng Nai phát triển toàn diện.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời điểm các tầng lớp Nhân dân đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và dân tộc: Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022); 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2022); chào mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa trong niềm vui chung, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kính chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng, Ni và đồng bào phật tử tỉnh nhà đón một mùa Phật đản thật an vui, đoàn kết, thắm tình đạo vị và đạt nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự.

Chào thân ái và đoàn kết!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI”

Tin xem nhiều