Báo Đồng Nai điện tử
En

UBND tỉnh phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

12:05, 19/05/2022

(ĐN) – Sáng 19-5, tại Kho J250 - Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ.

 

(ĐN)– Sáng 19-5, tại Kho J250 - Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Phó chính ủy TCKT; Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại tá Nguyễn Toàn Thắng, Chủ nhiệm Kho J250 và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đơn vị ký giao ước đồng hành trồng 20 triệu cây xanh của tỉnh
Các đơn vị ký giao ước đồng hành trồng 20 triệu cây xanh của tỉnh

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890- 19-5-2022) đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, phong trào “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây” đã trở thành nét đẹp trong truyền thống văn hóa Việt Nam, “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai cũng đã xây dựng kế hoạch trồng 20 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, nhằm góp phần bảo vệ tốt môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, trong bối cảnh Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp nhưng tỉnh vẫn giữ và bảo vệ được 172.733 ha rừng tự nhiên, rừng trồng..., nên việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường gắn phát triển bền vững rất quan trọng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa quan trọng của chương trình này và lễ phát động Tết trồng cây sẽ mở đầu việc thực hiện mục tiêu trồng 20 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trồng cây sau lễ phát động
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trồng cây sau lễ phát động

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho hay, hưởng ứng thiết thực Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thành phố duy trì phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Đến nay, diện tích cây xanh trong khu công nghiệp, trồng rừng và trong nhân dân đạt trên 1,3 ha, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn thành phố công nghiệp.

Là đơn vị được chọn điểm làm lễ phát động hưởng ứng, thượng tá Kiều Xuân Quảng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho J250 cho biết, Đảng ủy, Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Kho J250 tích cực hưởng ứng lời phát động của tỉnh và sẽ thực hiện tốt chương trình ý nghĩa này. Đồng thời, đơn vị sẽ tận dụng hiệu quả diện tích đất còn trống chủ động đăng ký trồng, chăm sóc thật tốt diện tích 2ha cây xanh ngay trong buổi lễ phát động.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, Sở NNPTNT, Ban QLKCN, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trao tặng cây giống lâm nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cho các địa phương: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Nhơn Trạch và Tỉnh đoàn Đồng Nai. Đồng thời, ký giao ước với các địa phương, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình trồng 20 triệu cây xanh của tỉnh.

Sau lễ phát động, các đại biểu của TCKT, tỉnh Đồng Nai và các địa phương, đơn vị quân đội, tổ chức Đoàn... đã ra quân trồng 2 ha cây xanh ngay tại khuôn viên đơn vị Kho J250.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích