Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú ý đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

05:06, 03/06/2022

(ĐN) - Ngày 3-6, đoàn công tác của Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GT-VT) đã có buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

(ĐN) - Ngày 3-6, đoàn công tác của Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GT-VT) đã có buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam  làm việc với Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông
Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam làm việc với Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông

Theo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, chiều dài đường sắt qua địa bàn tỉnh dài hơn 89km, qua 38 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thành phố. Hiện tồn tại 10 lối đi dân sinh đang tổ chức cảnh giới tại TP.Biên Hòa và 2 huyện: Trảng Bom, Xuân Lộc. Bên cạnh đó, Sở GT-VT cũng kiến nghị Cục đường sắt Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát thực tế, xác định hành lang bảo vệ và an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ cột thông tin tín hiệu đường sắt. Đồng thời, xây dựng Đề án tổ chức cắm mốc lộ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt và phạm vi bảo vệ cột thông tin tín hiệu đường sắt, sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương tiến hành quản lý đảm bảo không để xảy ra hành vi lấn chiếm làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị cơ quan chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các công ty, đơn vị quản lý đường sắt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, chú ý đảm bảo an toàn tại các "điểm đen" có nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt đã được đoàn công tác chỉ ra.

Đăng Tùng 

Tin xem nhiều