Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Chữ thập đỏ

06:06, 15/06/2022

(ĐN)- Ngày 15-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

* Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

(ĐN)- Ngày 15-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 216 đại biểu đại diện cho gần 80 ngàn hội viên Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Sông Thao
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh: Sông Thao

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã huy động trên 851 tỷ đồng để hỗ trợ người yếu thế không chỉ trong tỉnh mà còn ở 32 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là kết quả rất tích cực mà ít tổ chức chữ thập đỏ đạt được. Cùng với đó, Đồng Nai là tỉnh triển khai hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện, lượng máu tiếp nhận không chỉ sử dụng tại các cơ sở y tế trong tỉnh mà còn luân chuyển đến nhiều tỉnh, thành. Bà Bùi Thị Hòa cũng gợi mở nhiều hình thức hoạt động của tổ chức Hội trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Sông Thao
Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Sông Thao

Tại đại hội, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị các cấp hội thực hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ chức hội; chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, giải pháp về công tác nhân đạo; bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hội cấp trên để xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị…

Trong chương trình, đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 thành viên. Bà Đỗ Thị Phước Thiện tái đắc cử Chủ tịch hội. Đại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Sông Thao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Sông Thao

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng bức trướng cho đại hội; UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sông Thao

Tin xem nhiều