Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch: Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

02:06, 20/06/2022

(ĐN) - Sáng ngày 20-6, Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao H.Nhơn Trạch đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), đồng thời thực hiện sơ kết đánh giá hoạt động truyền thanh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm.

 

(ĐN) - Sáng ngày 20-6, Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao H.Nhơn Trạch đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), đồng thời thực hiện sơ kết đánh giá hoạt động truyền thanh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm.

 Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nhơn Trạch tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam
Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nhơn Trạch tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Đến tham dự có các đồng chí: Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Hữu Nghị, Phó bí thư Huyện ủy; Dương Thị Mỹ Châu, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Lo, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lương Hữu Ích, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Đài truyền thanh 12 xã/thị trấn.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài, trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan truyền thanh H.Nhơn Trạch đã thực hiện biên tập gần 220 chương trình, với gần 1,8 ngàn tin bài. Các đại biểu cũng đã nếu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác truyền thanh như: hệ thống loa được lắp đặt không đồng bộ gây khó khăn cho các đơn vị khi sữa chữa, bảo dưỡng; tình hình nhân sự thường xuyên thay đổi do chế độ, chính sách hỗ trợ còn thấp cũng như đề xuất có nguồn hỗ trợ viết tin bài cho các đài cơ sở; tình hình mưa bão cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng phát và dễ làm hư hỏng loa đài.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lương Hữu Ích, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những khó khăn và ý kiến đề xuất của cán bộ đài cơ sở, đồng thời đề nghị các xã có tờ trình gửi UBND huyện chấp thuận chủ trương việc khảo sát hệ thống loa đài, từ đó thống nhất phương án sẽ hợp đồng 1 đơn vị duy nhất phụ trách sữa chữa và bảo trì các cụm loa. Phó chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị, thời gian tới cần tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống Sốt xuất huyết, vận động người dân tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 và chuẩn bị tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi.

Đồng chí Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi họp mặt
Đồng chí Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi họp mặt

Đồng thời, mỗi cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cần xác định công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện đạt các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, cũng như tập trung cho nhiệm vụ tuyên truyền về các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và các ngày Lễ lớn của dân tộc như: Ngày thương binh Liệt sỹ 27/7; Cách mạng Tháng Tám và Lễ quốc khánh 2/9. Tưng bước góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo động lực, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trên địa bàn huyện và xây dựng một cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Nhân dịp này, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng cơ quan truyền thanh của huyện.

Xuân Mai

Tin xem nhiều