Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022

09:06, 16/06/2022

(ĐN)- Tối 16-6, tại Công viên Bia chiến thắng Long Khánh (TP.Long Khánh), Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc.

(ĐN)- Tối 16-6, tại Công viên Bia chiến thắng Long Khánh (TP.Long Khánh), Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 tỉnh Đồng Nai chính thức khai mạc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022
Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022. Ảnh: Huy Anh

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 2 đơn vị đồng tổ chức là Sở NN-PTNT và UBND TP.Long Khánh cùng đại diện các sở, ngành.

Đoàn lãnh đạo tỉnh và TP.Long Khánh tham quan gian hàng trái cây tại lễ hội. Ảnh: Lê Quyên
Đoàn lãnh đạo tỉnh và TP.Long Khánh tham quan gian hàng trái cây tại lễ hội. Ảnh: Lê Quyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng của Đồng Nai, còn là dịp để các chủ thể có cơ hội giao lưu, trao đổi và tìm kiếm cơ hội liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch sinh thái vườn.

Khách tham quan các gian hàng tại Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022. Ảnh: Huy Anh
Khách tham quan các gian hàng tại Tuần lễ tôn vinh trái cây và Chợ phiên nông nghiệp đô thị Tây Nam năm 2022. Ảnh: Huy Anh

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 100% diện tích trồng mới và tái canh sử dụng giống chất lượng cao. Gần 1,7 ngàn ha đạt chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và tương đương, 131 sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa, 108 mã số vùng trồng được cấp với diện tích trên 23,2 ngàn ha các loại cây trồng như: xoài, chôm chôm, chuối, mít, thanh long… và 46 mã số nhà đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu đi các thị trường: Trung Quốc, Australia, New Zealand, Mỹ, EU…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: Huy Anh

Với những thế mạnh đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định: “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hàng hóa…”. Theo đó, ngành Nông nghiệp cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, khuyến khích khởi nghiệp…

Ngọc Liên - Lê Quyên

Tin xem nhiều