Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao trách nhiệm của xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

03:06, 16/06/2022

(ĐN) - Sáng 16-6, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới giai đoạn 2012-2022 (gọi tắt là Chỉ thị 20).

(ĐN) - Sáng 16-6, các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới giai đoạn 2012-2022 (gọi tắt là Chỉ thị 20).

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huy Anh)
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huy Anh)

Cùng dự có các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thị Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi Chỉ thị 20 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 144-KH/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20. Việc thực hiện Chỉ thị 20 và Kế hoạch 144 của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc. Đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em được cải thiện rõ rệt, nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ em từng bước được đáp ứng, trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận làm rõ thêm kết quả, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản có liên quan đến trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; truyền thông nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, gia đình, xã hội về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp, coi đây là nội dung trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đối mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức chăm sóc, giáo dục trẻ em; cần bố trí nguồn ngân sách cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời củng cố, kiện toàn, bố trí cán bộ làm công tác trẻ em đảm bảo cả về số lượng, chất lượng.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể (Ảnh: Huy Anh)
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể (Ảnh: Huy Anh)

Riêng Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các văn bản đã triển khai thực hiện; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng mở rộng chính ách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em; cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 20 bằng các chương trình, kế hoạch gắn với các chiến lược, chương trình…

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; phối hợp với ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, phổ biến văn bản luật, thi hành luật; tham gia công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể (Ảnh: Huy Anh)
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể (Ảnh: Huy Anh)

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 40 tập thể và 51 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 20 giai đoạn 2012-2022.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều