Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

09:06, 02/06/2022

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 2-6, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 2-6, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đã có 74 ý kiến phát biểu, 4 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tranh luận, còn 55 đại biểu chưa phát biểu, do đó đề nghị các đại biểu gửi bài phát biểu cho bộ phận thư ký tổng hợp.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh, nội dung thảo luận toàn diện, các ý kiến phong phú, thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của ĐBQH đối với nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Tại phiên thảo luận, các bộ trưởng: GD-ĐT, VH-TTDL, Tài chính, KH-ĐT; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, làm rõ các vấn đề nhiều ĐBQH quan tâm.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ĐBQH và những nội dung đề cập trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện phát triển KT-XH và NSNN, trong đó đặc biệt chú ý khẩn trương triển khai nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 43 và Nghị quyết về kế hoạch 5 năm của Quốc hội. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, đặc biệt chú ý tới chất lượng các quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia…

Về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42, đa số ý kiến của đại biểu đồng tình với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 đến ngày 31-12-2023. Tuy nhiên, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nghị quyết; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu, giải trình, cùng với ý kiến góp ý trực tiếp của ĐBQH vào dự thảo nghị quyết kỳ họp sẽ hoàn chỉnh các nội dung kèm theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 16-6-2022 theo chương trình kỳ họp.

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua làm việc một cách tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đã có 24 ý kiến phát biểu, còn 10 đại biểu chưa phát biểu, do đó đề nghị các đại biểu gửi bài phát biểu cho bộ phận thư ký tổng hợp. Bộ trưởng
KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã có trao đổi giải trình, tiếp thu, làm rõ các vấn đề nhiều ĐBQH quan tâm.

Phó chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nội dung thảo luận đã tập trung toàn diện, các ý kiến phong phú, thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của ĐBQH đối với các vấn đề trọng tâm của việc phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Đại biểu cơ bản thống nhất với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ, báo cáo của cơ quan thẩm tra, các báo cáo được xây dựng công phu, có đổi mới, có số liệu, dẫn chứng, lập luận phản biện tốt, nêu được các tồn tại, một số nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

L.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều