Báo Đồng Nai điện tử
En

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Đồng Nai

04:06, 20/06/2022

(ĐN)- Sáng 20-6, Tỉnh ủy tổ chức họp mặt báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022).

* Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi họp mặt.

(ĐN)- Sáng 20-6, Tỉnh ủy tổ chức họp mặt báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Huy Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Huy Anh

Chủ trì buổi họp mặt có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu của báo chí tỉnh nhà và báo chí Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, tại Đồng Nai còn có 4 cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện đồng thời có 24 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại tỉnh. Bên cạnh các cơ quan báo chí còn có 11 đài truyền thanh cấp huyện và 170 đài truyền thanh cấp xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, các cơ quan báo chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện đúng định hướng tư tưởng chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí đã tăng cường xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục chất lượng và phong phú, góp phần tích cực vào công tác trong giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi cùng các cơ quan báo chí. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi cùng các cơ quan báo chí. Ảnh: Huy Anh

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, khi đồng chí về Đồng Nai nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy cũng là thời điểm đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đang bùng phát. Tại thời điểm này, nhiều phóng viên đã liên hệ với đồng chí xin được tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để kịp thời thông tin đến người dân. Các phóng viên đều được Tỉnh ủy tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể cập nhật diễn biến dịch cùng các chỉ đạo phòng, chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong suốt nhiều tháng dịch bệnh hoành hành, các phóng viên đã tác nghiệp rất tốt, trong đó có Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VTV, Nhân Dân…

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã thấy được trách nhiệm của mình, không quản ngại khó khăn, vất vả, hợp tác với tỉnh tuyên truyền đậm nét công tác phòng, chống dịch. Đồng Nai có quan điểm là chia sẻ trách nhiệm với báo chí, do đó thông tin đến báo chí phải đa chiều. Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, thậm chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với báo chí để chia sẻ và giải đáp thông tin một cách kịp thời và nhanh chóng nhất.

Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh
Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai Trần Nam Đông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí Bí thư chia sẻ, trước đây Đồng Nai phát triển theo chiều rộng, còn hiện nay đang thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, do đó rất cần báo chí tuyên truyền cổ vũ các mô hình, điển hình và thúc đẩy chuyển đổi các mô hình mang lại giá trị gia tăng cao, thúc đẩy bảo vệ môi trường, tiết kiệm đất, tiết kiệm nước, thu hút những dự án có hàm lượng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động. Đặc biệt hiện nay, siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được khẩn trương xây dựng, sẽ tạo đà cho tỉnh có sự phát triển đột phá. Do đó, tỉnh rất mong báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cho người dân, đồng thời thu hút các nhà đầu tư đến Đồng Nai.

Nhà báo Nguyễn Văn Việt, Trưởng phân xã Đồng Nai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh
Nhà báo Nguyễn Văn Việt, Trưởng phân xã Đồng Nai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí cũng mong báo chí tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc sống người dân để có thu nhập cao hơn, đường sá tốt hơn, giáo dục chất lượng cao, chất lượng y tế cải thiện nhiều hơn… làm cho người dân cảm nhận cuộc sống hạnh phúc và đổi thay từng ngày. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn báo chí quan tâm, cổ vũ cho công tác xây dựng Đảng, làm nổi bật lên những địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm tốt công tác cán bộ, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương trong Đảng.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan báo chí trong tỉnh
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan báo chí trong tỉnh

Cũng tại buổi họp mặt, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí của Trung ương đã phát biểu bày tỏ niềm vui khi Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp mặt với phóng viên báo chí. Qua đây tỉnh và các cơ quan báo chí có dịp gần gũi và hiểu nhau hơn, tăng cường công tác phối hợp và nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều