Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng công tác tư vấn pháp luật cho người dân

12:07, 05/07/2022

(ĐN) - Sáng 5-7, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

(ĐN) - Sáng 5-7, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

 Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh, từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội Luật gia tỉnh tổ chức được 15 hội thảo, tọa đàm góp ý kiến 55 dự án luật, 88 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, các sở, ngành yêu cầu; tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 12 ngàn lượt người; tổ chức 190 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 60 ngàn lượt người tham dự…

Tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua 11 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ như: công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng chính sách pháp luật; tăng cường, chủ động cùng với các cấp, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính, tư pháp, hoàn thiện pháp luật; đẩy mạnh công tác kết nạp hội viên, kiện toàn và thành lập mới các tổ chức hội cơ sở còn yếu, khuyết… Trong đó, Hội luật gia các cấp chú trọng, đổi mới và luôn xác định công tác phổ biến, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế như: đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, lao động, trẻ em… là then chốt.

                                  Đoàn Phú


Tin xem nhiều